Bắt đối tượng 26 năm trốn lệnh truy nã

02:12, 16/12/2016

(LĐ online) - Sau 26 năm thay tên, giảm tuổi, lấy vợ sinh con, tạo vỏ bọc là một nông dân hiền lành chất phát để trốn lệnh truy nã về nghi án giết người, nhưng Kiều Đại Thắng vẫn bị sa lưới pháp luật… 

(LĐ online) - Sau 26 năm thay tên, giảm tuổi, lấy vợ sinh con, tạo vỏ bọc là một nông dân hiền lành chất phát để trốn lệnh truy nã về nghi án giết người, nhưng Kiều Đại Thắng vẫn bị sa lưới pháp luật… 
 
Chân dung nghi phạm 26 năm trốn lệnh truy nã
Chân dung nghi phạm 26 năm trốn lệnh truy nã

Ngày 16/12, Công an huyện Đức Trọng đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bàn giao đối tượng Kiều Đại Thắng (SN 1960, ngụ Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng), tên thật là Kiều Quang Khải (quê Ba Vì, Hà Tây nay thuộc Hà Nội), cho Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý. 
 
Khải là nghi phạm chính trong vụ án giết người xảy ra tại Đắk Lắk vào năm 1990, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã trong toàn quốc. Tại thời điểm gây án, Khải (có vợ và hai người con) tạm trú trong nhà tập thể của một công ty thuộc huyện Cư M’Gar (Đắk Lắk) và xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên rồi đâm chết người này. 
 
Sau khi gây án, Khải bỏ trốn qua Lâm Đồng, Khải lấy tên là Kiều Đại Thắng (SN 1967). Tiếp đó, Thắng nhập ngũ, đi nghĩa vụ 3 năm tại Tiểu đoàn 840 thuộc xã Ninh Gia (Đức Trọng). Năm 1994, xuất ngũ và lập gia đình với một người phụ nữ tại địa phương. Sau khi lập gia đình, Thắng ở nhà làm nông như chưa có chuyện gì xảy ra. 
 
Tuy nhiên, bằng công tác nghiệp vụ, cơ quan Công an huyện Đức Trọng nghi vấn nên xác minh và xác định Kiều Đại Thắng chính là Kiều Quang Khải, nghi phạm chính trong vụ án giết người tại tỉnh Đắk Lắk vào năm 1990, bị truy nã trong toàn quốc. Đến ngày 15/12, lực lượng Công an huyện Đức Trọng ập vào nhà bắt giữ Thắng.
 
Thụy Trang