Đức Trọng: Xử lý 90,9% tin báo

05:12, 19/12/2016

Đó là nhận định của Ban Pháp chế (HĐND huyện Đức Trọng) về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn trong năm 2016.

Đó là nhận định của Ban Pháp chế (HĐND huyện Đức Trọng) về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn trong năm 2016.
 
Theo đó, trong năm 2016, cơ quan điều tra đã thụ lý 287 tin báo, đã giải quyết 261 tin báo (đạt tỷ lệ 90,9%), tồn 26 tin báo.
 
Đồng thời, trên địa bàn xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (giảm 7 vụ so với cùng kỳ), làm chết 15 người (giảm 3 người).
 
Cũng trong năm qua, vẫn còn một số hạn chế như: Công tác giải quyết tin báo còn chậm; việc cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách án treo và thời gian cải tạo không giam giữ chưa thực hiện đúng thời gian quy định.
 
Theo Ban Pháp chế, trong thời gian tới, để góp phần giảm thiểu tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện, các cấp ủy, chính quyền của huyện, các xã, thị trấn cần tăng cường và nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là phát huy hiệu quả các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
T.VŨ