Được giảm án vì thành khẩn khai báo

04:12, 02/12/2016

Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thành Châu, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tiền Giang về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thành Châu, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tiền Giang về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 
 
Tại phiên tòa, xét thấy bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, gia cảnh khó khăn, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chấp nhận đơn kháng cáo, đồng thời tuyên phạt 24 tháng tù giam, giảm 6 tháng tù giam so với bản án sơ thẩm do Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt đã xét xử.
 
Theo điều tra, Nguyễn Thành Châu là đối tượng nghiện ma túy và được người quen giới thiệu người bán ma túy. Ngày 23/5/2016, Châu đến Vườn hoa thành phố Đà Lạt và tiến hành trao đổi 14 gói ma túy đá. Sau đó, Châu đem 14 gói ma túy đá về phòng trọ tại đường Sương Nguyệt Ánh, phường 9, TP Đà Lạt cất giấu và sử dụng. Đến ngày 24/5/2016, Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra phòng của Châu và phát hiện bắt quả tang, thu giữ 13 gói ni lon hàn kín bên trong chứa chất dạng tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp có trọng lượng trên 1,4 gram. 
 
TIẾN DÂN