Làm rõ hành vi đe dọa người thi hành công vụ ở Trạm Hành

03:12, 28/12/2016

(LĐ online) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Tôn Thiện San vừa ký văn bản chỉ đạo Công an thành phố chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng Lâm viên và chính quyền xã Trạm Hành khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ hành vi ngăn cản, đe dọa người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 25/11/2016 tại lô a, khoảnh 11, tiểu khu 165, thuộc địa phận xã Trạm Hành.

(LĐ online) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Tôn Thiện San vừa ký văn bản chỉ đạo Công an thành phố chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng Lâm viên và chính quyền xã Trạm Hành khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ hành vi ngăn cản, đe dọa người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 25/11/2016 tại lô a, khoảnh 11, tiểu khu 165, thuộc địa phận xã Trạm Hành. 
 
Vào thời điểm trên, Tổ Công tác của Ban Quản lý rừng Lâm Viên tiến hành nghiệm thu giao khoán quản lý bảo vệ rừng, đã phát hiện trên diện tích đất rừng khoảng 400 mét vuông, tọa lạc tại lô a, khoảnh 11, tiểu khu 165, thuộc địa phận xã Trạm Hành, mới bị lấn chiếm trồng chuối và trồng cà phê. 
 
Trong lúc triển khai giải tỏa toàn bộ cây cà phê và cây chuối lấn chiếm đất rừng trái phép, Tổ Công tác gặp nhiều đối tượng có lời lẽ ngăn cản, hăm dọa sẽ “chặt” cán bộ quản lý bảo vệ rừng và phá bỏ một số cây thông gần đó. Sau khi hoàn thành việc giải tỏa, Tổ Công tác đã trình báo toàn bộ sự việc lên các cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt.
 
MẠC KHẢI