Thu số lượng lớn áo các loại không rõ nguồn gốc

09:12, 16/12/2016

(LĐ online) - Lúc 11 giờ ngày 15/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã bắt quả tang ông Nguyễn Tấn Trí (1975) trú tại 57/11 hẻm Hà Huy Tập, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đang vận chuyển 1 bao tải hàng lên xe ô tô biển số 49A-083.30 đưa đi tiêu thụ...

(LĐ online) - Lúc 11 giờ ngày 15/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã bắt quả tang ông Nguyễn Tấn Trí (1975) trú tại 57/11 hẻm Hà Huy Tập, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đang vận chuyển 1 bao tải hàng lên xe ô tô biển số 49A-083.30 đưa đi tiêu thụ. Kiểm tra tại chỗ, trong bao tải hàng có rất nhiều áo các loại có nhãn mác nước ngoài, phần nhiều ghi chữ Trung Quốc. Ông Trí đã xuất trình hóa đơn chứng minh nguồn gốc số áo trên nhưng hóa đơn không hợp lệ.
 
Số áo các loại trong kho hàng của ông Trí
Số áo các loại trong kho hàng của ông Trí
Tiến hành kiểm tra kho hàng của ông Trí ngay ở bên hông nhà ông đang ở, lực lượng Công an đã phát hiện có rất nhiều sản phẩm là áo các loại gắn nhãn mác nước ngoài. Ông Trí đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ cũng như phép nhập, xuất kho, giấy tờ nhập khẩu của số áo trên.
 
Lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã lập biên bản tạm giữ 9 bao tải lớn áo các loại, ước khoảng gần 1.500 sản phẩm cùng chiếc xe ô tô tang vật để tiến hành xử lý.
 
Ông Trí có giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa và bán quần áo do UBND huyện Đức Trọng cấp.
 
ĐỨC HUY