Y án đối với nhóm đối tượng thuê taxi để cướp

05:12, 05/12/2016

Tòa án Nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh vừa mở phiên xử phúc thẩm lưu động tại TP Đà Lạt đối với ba bị cáo Mai Xuân Nghĩa (27 tuổi, ngụ tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc), Lương Tuấn Vinh (21 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) và Hà Ngọc Hân (27 tuổi, huyện Quế Phong, tỉnh Quảng Nam) về tội cướp tài sản. 

Tòa án Nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh vừa mở phiên xử phúc thẩm lưu động tại TP Đà Lạt đối với ba bị cáo Mai Xuân Nghĩa (27 tuổi, ngụ tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc), Lương Tuấn Vinh (21 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) và Hà Ngọc Hân (27 tuổi, huyện Quế Phong, tỉnh Quảng Nam) về tội cướp tài sản. 
 
Theo hồ sơ, chiều 17/11/2015, Nghĩa, Vinh, Hân và Nguyễn Văn Hội (27 tuổi, ngụ tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) thuê anh Đào Đình Quân (tài xế hãng LaDo Taxi) chở từ Lâm Đồng đi Đắk Nông. Khi xe chạy tới xã Lộc Bảo (Bảo Lâm), thấy đường vắng, Hân ngồi ở hàng ghế sau chồm lên kẹp cổ khống chế anh Quân rồi cùng Nghĩa, Vinh lôi anh Quân ra hàng ghế sau, lấy dây trói tay nạn nhân lại. Còn Hội nhảy lên phía trước lái xe.
 
Khi xe đến địa phận tỉnh Gia Lai, nhóm này cướp của anh Quân 700.000 đồng, một điện thoại di động, một giấy phép lái xe rồi đẩy nạn nhân xuống xe. Chạy xe đến Kon Tum, Vinh, Hội, Hân bị Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum bắt. Nghĩa trốn thoát vào rừng nhưng sau đó bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt theo lệnh truy nã.
 
Xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phạt Nghĩa 15 năm tù, Hân 14 năm tù, Hội 13 năm tù, Vinh 12 năm tù. Sau đó Nghĩa, Vinh, Hân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, riêng Hội không kháng cáo.
 
TIẾN DÂN