Bảo Lâm: Bắt đối tượng tàng trữ ma túy lớn nhất từ trước đến nay

02:01, 04/01/2017

(LĐ online) - Ngày 4/1/2017, Công an huyện Bảo Lâm cho biết đã hoàn tất hồ sơ và chuyển các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ. 

(LĐ online) - Ngày 4/1/2017, Công an huyện Bảo Lâm cho biết đã hoàn tất hồ sơ và chuyển các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ. 
 
Các đối tượng này gồm: Vũ Thị Chiều (54 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, tạm trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) và Đỗ Mạnh Hùng (36 tuổi), Mai Thị Tân (33 tuổi, cùng ngụ tại huyện Bỉm Sơn, Thanh Hóa). 
 
Trước đó, Hùng và Tân là người yêu của nhau đã cùng mang ma túy vào huyện Bảo Lâm để bán cho bà Chiều. Trong quá trình mua bán, do xảy ra xung đột nên việc mua bán không thành. Lúc này, các trinh sát Công an huyện Bảo Lâm đã phát hiện và tổ chức truy bắt được đối tượng Hùng. 
 
Vào thời điểm bị bắt, Hùng đang cất giữ 5 gói nilong bột màu trắng được xác định là heroin có trọng lượng 84,2236 gr, 2 viên nén được xác định là hồng phiến trọng lượng 0,1954 gr và 1 gói chứa hạt tinh thể trắng được xác định là ma túy đá trọng lượng 0,2326 gr. 
 
Quá trình mở rộng điều tra, Công an huyện Bảo Lâm đã bắt được Tân và Chiều. 
 
Vì đây là vụ án có số lượng ma túy lớn nên Công an huyện đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ cho PC47 Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xử lý. 
 
ĐÔNG ANH