Bắt nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại các công trình xây dựng

09:01, 03/01/2017

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục thu hồi tang vật do nhóm đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản tại các công trình xây dựng trên địa bàn TP Đà Lạt vừa bị bắt. 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục thu hồi tang vật do nhóm đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản tại các công trình xây dựng trên địa bàn TP Đà Lạt vừa bị bắt. 
 
Qua xác minh các đối tượng khả nghi gây án trộm cắp trên địa bàn, chiều ngày 27/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập các nghi can Man Tịnh Tâm (còn gọi là Pớt, SN 1993) trú tại thôn P’ré, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, là đối tượng nghiện ma túy, hiện sống lang thang tại TP Đà Lạt và Dương Văn Thêm (SN 1990, nghiện ma túy) hộ khẩu tại Phú Bình, Thái Nguyên, tạm trú tại 41/2 Ngô Thị Sỹ, phường 4, TP Đà Lạt.
 
Qua đấu tranh xác định, Tâm là người cầm đầu, từ tháng 11/2016 đến ngày bị bắt, Tâm cùng Thêm đã thực hiện khoảng 20 vụ trộm tài sản tại các công trình xây dựng trên địa bàn TP Đà Lạt, lấy đi nhiều máy cắt sắt, cắt gỗ, máy mài, máy khoan bê tông, mô tơ điện… Nhiều tài sản trong số tài sản lấy được nhóm này mang đến bán cho tiệm sắt Xuân Trường do Võ Xuân Trường (sinh năm 1990, trú tại 106 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, TP Đà Lạt) làm chủ.
 
Thủ đoạn của nhóm này là lợi dụng đêm khuya, đến các công trình đang xây dựng lẻn vào trộm cắp tài sản sau đó đưa đi tiêu thụ lấy tiền chơi ma túy. 
 
Ngay trong chiều ngày 27/12, Võ Xuân Trường đã được triệu tập lên cơ quan công an để làm việc. Bước đầu, Trường thừa nhận đã nhiều lần mua lại số máy móc do Tâm đưa đến bán, mặc dù biết đó là những tài sản trộm cắp. 
 
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng, hiện phòng đã thu hồi tang vật gồm 4 thùng sơn nước loại 18 lít, 2 mô tơ điện, 3 máy cắt sắt, 2 máy mài, 2 máy cắt gỗ, 2 máy đánh sơn, 4 khoan tay cùng nhiều máy móc các loại như bình hơi, máy đục bê tông…
 
Qua đó, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
 
DIỆU NGA