Bắt ổ bạc giữa vườn cà phê

02:01, 04/01/2017

(LĐ online) - Khoảng 23 giờ tối 3/11, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Bảo Lâm) đã bất ngờ ập vào một vườn cà phê trên địa bàn thôn Thanh Bình (xã Lộc Đức) bắt quả tang một nhóm đối tượng đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức sóc đĩa...

(LĐ online) - Khoảng 23 giờ tối 3/11, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Bảo Lâm) đã bất ngờ ập vào một vườn cà phê trên địa bàn thôn Thanh Bình (xã Lộc Đức) bắt quả tang một nhóm đối tượng đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức sóc đĩa. Đây là khu vực xa khu dân cư, có địa hình hiểm trở nên công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn. 
 
Các đối tượng tham gia đánh bạc và tang vật thu được tại cơ quan điều tra
Các đối tượng tham gia đánh bạc và tang vật thu được tại cơ quan điều tra
Thông tin ban đầu xác định, đối tượng cầm đầu tổ chức sòng bạc này là Nguyễn Đức Hải (thường họi là Hải Côi, 40 tuổi). Thời điểm bắt quả tang, có khoảng 20 con bạc đang ngồi quây tròn trên tấm bạt trải giữa vườn cà phê của Hải Côi để đánh bạc ăn tiền. Khi lực lượng Công an ập vào thì các đối tượng bỏ chạy vào vườn cà phê. Công an đã bắt được 7 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Sơn (42 tuổi), Tạ Công Thịnh (48 tuổi), Chu Văn Quang (47 tuổi, cùng ngụ tại xã Lộc Đức huyện Bảo Lâm), Lê Văn Nam (27 tuổi), Phạm Nhật Huỳnh (cùng ngụ tại huyện Di Linh) và Lê Đình An (40 tuổi), Hoàng Hoài Nam (32 tuổi, cùng ngụ tại TP Bảo Lộc). Các đối tượng khác đã bỏ trốn và đang bị truy bắt. Tại chiếu bạc, Công an đã thu giữ được nhiều tang vật gồm 18,8 triệu đồng, nhiều điện thoại di động, 5 xe gắn máy và các dụng cụ để sóc đĩa. 
 
Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đang điều tra làm rõ để làm cơ sở khởi tố vụ án đánh bạc.
 
ĐÔNG ANH