Bắt quả tang hành vi nhuộm lông heo nái thải

08:01, 05/01/2017

(LĐ online) - Vào lúc 2h30' ngày 4/1/2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đức Trọng bắt quả tang Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1977, trú tại Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng có hành vi nhuộm lông heo trắng thành đen để giả heo rừng. 

(LĐ online) - Vào lúc 2h30’ ngày 4/1/2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đức Trọng bắt quả tang Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1977, trú tại Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng có hành vi nhuộm lông heo trắng thành đen để giả heo rừng. 
 
Một trong những con heo đã được ông Thành nhuộm trắng thành đen
Một trong những con heo đã được ông Thành nhuộm trắng thành đen

Ông Thành thừa nhận từ tháng 9/2015 đến nay bình quân mỗi ngày vợ chồng ông làm thịt một con heo nái thải bỏ mối cho các quầy thịt trên địa bàn Đà Lạt, Đức Trọng và Bảo Lộc. Để tăng lợi nhuận gia đình ông đã dùng thuốc nhuộm tóc để nhuộm lông heo màu đen cho giống heo rừng. Ông Thành thừa nhận hành vi mua heo nái thải giá rẻ mạt, sau đó chuyển hóa thành heo rừng để dễ bán và tăng giá trị sản phẩm, kiếm lợi bất chính. Ngoài con heo vừa bị giết thịt thì trong lò mổ của gia đình ông Thành còn có 5 con heo nái thải, trong đó có 3 con đã được nhuộm lông màu đen.
 
Hiện các đơn vị chức năng huyện Đức Trọng đang tiếp tục điều tra mở rộng hành vi của ông Thành. 
 
TQT