Chịu 3 năm tù vì gây tai nạn giao thông

08:01, 09/01/2017

Tòa án Nhân dân huyện Di Linh vừa mở phiên tòa lưu động tại xã Đinh Lạc để xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". 

Tòa án Nhân dân huyện Di Linh vừa mở phiên tòa lưu động tại xã Đinh Lạc để xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Phước Hiệp (sinh năm 1992, trú tại thôn Hiệp Thuận, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) 3 năm tù giam vì đã gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 2 người. 
 
Trước đó, vào lúc 22 giờ 15, ngày 17/5/2016, Trần Phước Hiệp điều khiển xe tải 49C 08665 từ hướng Bảo Lộc lên Di Linh, do chạy tốc độ quá nhanh, khi đến gần khúc cua tại Km 163+100 Quốc lộ 20 (địa phận thôn Đồng Lạc 2, xã Đinh Lạc), xe tải lấn trái đường và tông vào xe máy 49G1 30449 (chạy ngược chiều), khiến 2 người đi cùng xe máy chết tại chỗ. 
 
XL