Chủ quán đi vắng, nhân viên vào phòng trộm máy tính bảng

02:01, 17/01/2017

(LĐ online) - Sáng ngày 17/1, Công an P.4 TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thông tin, đơn vị vừa bàn giao nghi phạm Trần Công Mừng (27 tuổi, cư trú tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) liên quan tới vụ trộm cắp máy tính bảng cho Công an TP Đà Lạt thụ lý.

(LĐ online) - Sáng ngày 17/1, Công an P.4 TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thông tin, đơn vị vừa bàn giao nghi phạm Trần Công Mừng (27 tuổi, cư trú tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) liên quan tới vụ trộm cắp máy tính bảng cho Công an TP Đà Lạt thụ lý.
 
Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 14/1, chị H.T.T.A (30 tuổi, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường 4, TP Đà Lạt) báo tới Công an phường 4 mất hai chiếc máy tính bảng, trị giá khoảng 10 triệu đồng. Quá trình xác minh vụ việc, Công an phường 4 đã mời Trần Công Mừng lên làm việc. Tại đây, Mừng thừa nhận do lợi dụng lúc chủ quán không có ở nhà đã vào phòng riêng trộm hai máy tính vào sáng ngày 31/12/2016. Vài ngày sau đó, Mừng mang một máy đi sửa tại TP Đà Lạt với mục đích sử dụng cá nhân, chiếc còn lại Mừng bán tại TP Biên Hòa, Đồng Nai lấy 1 triệu đồng tiêu xài.
 
Xét thấy sự việc có dấu hiệu phạm tội, Công an phường 4 đã chuyển hồ sơ và nghi phạm cho Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
C.THÀNH