Đà Lạt: Tiêu hủy hơn 10 tấn mứt Tết không rõ nguồn gốc

03:01, 23/01/2017

(LĐ online) - Chiều 23/1, tại khu vực bãi rác Cam Ly (TP Đà Lạt), cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành tiêu hủy hơn 10 tấn mứt các loại không rõ nguồn gốc có xuất xứ từ Trung Quốc.

(LĐ online) - Chiều 23/1, tại khu vực bãi rác Cam Ly (TP Đà Lạt), cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành tiêu hủy hơn 10 tấn mứt các loại không rõ nguồn gốc có xuất xứ từ Trung Quốc.
 
Tiêu hủy mứt không rõ nguồn gốc tại bãi rác Cam Ly
Tiêu hủy mứt không rõ nguồn gốc tại bãi rác Cam Ly

Đây là số mứt được ông Nguyễn Văn Toàn (40 tuổi, ngụ TP HCM), nhập về từ Trung Quốc nhưng không có chứng từ hóa đơn cũng như nguồn gốc xuất xứ nên lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Lâm Đồng), phát hiện thu giữ vào ngày 10/1, tại số nhà 26, đường Ngô Thì Sỹ (P4, TP Đà Lạt). Trong đó, gồm nhiều loại như: Khoai, chuối, hồng đào, đào xanh, mơ, mận…; nhiều bao có mùi rất khó chịu. Qua làm việc với chủ lô hàng, ông Toàn cho biết đã thuê căn nhà trên làm điểm tập kết hàng nhập từ Trung Quốc để phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại chợ Đà Lạt. 
 
Theo cơ quan chức năng, số lượng mứt không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy trên là lớn nhất từ trước đến nay. Và nếu không ngăn chặn kịp thời, rất có thể số mứt này sẽ được “phù phép” thành đặc sản Đà Lạt hòng đánh lừa người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán này.
 
Thụy Trang