Khởi tố thanh niên trộm 6 con trâu tại Đơn Dương

09:02, 28/02/2017

(LĐ online) - Chiều ngày 27/2, Viện KSND huyện Đơn Dương cho biết vừa phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Biên (26 tuổi, trú tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương) về hành vi "trộm cắp tài sản".

(LĐ online) - Chiều ngày 27/2, Viện KSND huyện Đơn Dương cho biết vừa phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Biên (26 tuổi, trú tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương) về hành vi “trộm cắp tài sản”.
 
Nghi phạm Bùi Văn Biên tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Đơn Dương chiều ngày 27/2. Ảnh: C.T
Nghi phạm Bùi Văn Biên tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Đơn Dương chiều ngày 27/2. Ảnh: C.T

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Bùi Văn Biên với Cơ quan CSĐT Công an huyện Đơn Dương, lợi dụng đêm khuya vào 23 giờ ngày 7/2, thanh niên này đã lẻn vào chuồng trâu của ông K’Thiêng tại xã Ka Đơn dắt trộm 2 con trâu mẹ và 1 con trâu con. Để tránh bị người dân phát hiện, Biên đã dắt 3 con trâu ra khu vực nghĩa trang thị trấn Thạnh Mỹ để vợ là Trương Thị Kiều Diễm (29 tuổi) đến trông coi, còn mình thì chạy đi thuê ô tô. Ngay trong đêm, Biên cùng tài xế chiếc xe thuê chở 3 con trâu mới trộm được xuống tỉnh Đồng Nai bán được gần 30 triệu đồng.
 
Nghĩ không bị ai phát hiện, khoảng 21 giờ ngày 15/2, Biên tiếp tục mang theo kéo, dao nhỏ đột nhập vào chuồng trâu của gia đình bà Nai Tương (33 tuổi, thôn Krăng Chớ, xã Ka Đơn) dắt 3 con trâu ra cánh đồng vắng tại xã cột lại. Lần này, Biên gọi điện cho ông Phạm Đức (một chủ xe tải tại huyện Đơn Dương) để thuê xe chở trâu đi bán. Khi tài xế chiếc xe tải và Biên đang chở 3 con trâu trộm đi ra quốc lộ 20 thì bị Tổ tuần tra Công an huyện Đơn Dương đang đi tuần đêm phát hiện, bắt tạm giữ tại địa phận thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày. 
 
Tới ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đơn Dương sau khi hoàn thành điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Văn Biên về hành vi “trộm cắp tài sản” và được Viện kiểm sát cùng cấp phê duyệt. Được biết, giá trị 6 con trâu Biên trộm vào khoảng 150 triệu đồng.
 
C.THÀNH