Người làm thuê đâm chủ vì không được trả tiền xe

05:02, 07/02/2017

Chiều tối ngày 6/2, Công an tỉnh đã di lý đối tượng Trần Văn Tuân (SN 1984) trú tại xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa từ Thanh Hóa về Lâm Đồng để phục hồi điều tra vụ án giết người do Tuân gây ra 4 năm trước. 

Chiều tối ngày 6/2, Công an tỉnh đã di lý đối tượng Trần Văn Tuân (SN 1984) trú tại xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa từ Thanh Hóa về Lâm Đồng để phục hồi điều tra vụ án giết người do Tuân gây ra 4 năm trước. 
 
Ngày 10/10/2012, Tuân cùng vợ Nguyễn Thị Hương từ Thanh Hóa vào xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng làm thuê cho người bạn đồng hương là Đỗ Khắc Thảnh (SN 1984) trú tại xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm. Khi vào làm, Tuân được Thảnh hứa sẽ lo tiền xe cho vợ chồng Tuân khi trở về. 
 
Sáng 17/12/2012, anh Thảnh đưa vợ chồng Tuân ra Bến xe khách liên tỉnh Đức Long Bảo Lộc tại TP Bảo Lộc để về quê. Mặc dù tiền lương đã được anh Thảnh trả sòng phẳng nhưng nghĩ tới lời hứa, anh Tuân đã lên tiếng đòi tiền xe nhưng anh Thảnh không đồng ý. 
 
Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Tuân dùng dao đâm vào cổ khiến anh Thảnh chết tại chỗ. Sau khi gây án, Tuân khống chế một phụ nữ đi đường để lấy xe tẩu thoát. 
 
Xác định Tuân là kẻ gây án giết người, tháng 1/2013, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định truy nã đối với Tuân. Vụ việc sau đó chuyển cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm xác minh truy bắt.
 
Qua xác minh được biết, sau khi gây án Tuân không trở về địa phương. Dịp Tết 2017 vừa qua, sau khi xác định Tuân trở về thăm gia đình, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lâm Đồng đã lên kế hoạch truy bắt. Lúc 19 giờ ngày 2/2/2017, tức ngày mồng 6 Tết, Tuân đã bị bắt giữ tại nhà ở Thanh Hóa.
 
DIỆU NGA