Y án đối tượng lạm dụng chiếm đoạt 2 xe ô tô

02:02, 23/02/2017

(LĐ online) - Ngày 23/2, tại TP Đà Lạt, Tòa án cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm Nguyễn Thế Dương, sinh năm 1992, trú tại xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" theo kháng cáo của bị cáo xin được giảm nhẹ.

(LĐ online) - Ngày 23/2, tại TP Đà Lạt, Tòa án cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm Nguyễn Thế Dương, sinh năm 1992, trú tại xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” theo kháng cáo của bị cáo xin được giảm nhẹ.
 
Dương tại phiên phúc thẩm
Dương tại phiên phúc thẩm

Theo cáo trạng, ngày 22/6/2015, Dương đã ký hợp đồng thuê xe ô tô Innova của ông Trần Công Kích ở Đơn Dương với số tiền 447 triệu đồng rồi mang đi TP.HCM cầm cố, sau đó Dương thuê người làm giả mẫu dấu, chữ ký xác nhận của Công an xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương và con dấu, chữ ký chứng thực để bán xe này lấy 280 triệu đồng. 
 
Tiếp đó ngày 29/6/2015, Dương tiếp tục thuê xe ô tô Ford Everet của anh Lê Đình Quang với giá 411 triệu đồng chạy đi TP.HCM rồi chiếm đoạt. Toàn bộ số tiền trên Dương mang qua Campuchia đánh bạc hết. 
 
Tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Dương 12 năm tù và buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Do không có tình tiết giảm nhẹ mới, phiên phúc thẩm đã tuyên y án 12 năm tù đối với Nguyễn Thế Dương.
 
TQT