Đà Lạt: Nhóm cướp "nhí" sa lưới pháp luật

05:03, 27/03/2017

(LĐ online) - Chiều 27/3, Công an TP Đà Lạt di lý 4 đối tượng trong nhóm cướp "nhí" đến khu vực Công viên Ánh Sáng (P1, TP Đà Lạt) dựng lại hiện trường vụ cướp xe máy táo tợn…

(LĐ online) - Chiều 27/3, Công an TP Đà Lạt di lý 4 đối tượng trong nhóm cướp “nhí” đến khu vực Công viên Ánh Sáng (P1, TP Đà Lạt) dựng lại hiện trường vụ cướp xe máy táo tợn… 
 
Xe cảnh sát đưa các đối tượng trong nhóm cướp đến hiện trường
Xe cảnh sát đưa các đối tượng trong nhóm cướp đến hiện trường
Theo kết luận điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 23 giờ 30 ngày 21/12/2016, đối tượng Lê Văn Quý (20 tuổi, quê Nghệ An) cùng nhóm bạn Võ Tấn Tài (15 tuổi), Đinh Y Quyền (16 tuổi; cả hai đều ngụ tại Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng) và Nguyễn Gia Đông (14 tuổi, Vũng Tàu) cùng hẹn nhau đến khu vực Công viên Ánh sáng để cướp tài sản. Tại đây, nhóm của Quý phát hiện bà N.T.V (48 tuổi, ngụ tại P6, TP Đà Lạt) đang đi xe máy đến công viên, cả nhóm dùng dao nhọn xông đến khống chế, cướp xe máy, điện thoại của nạn nhân. Sau đó, cả nhóm đưa xe đi bán được 2,5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.
 
Ngày 25/3, sau khi nhận dạng được các đối tượng, lực lượng công an TP Đà Lạt đã bắt giữ Lê Văn Quý khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Hưng Yên. Sau đó, lần lượt các đối tượng còn lại cũng phải tra tay vào còng.
 
Hiện cơ quan công an đang tiến hành mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo luật định./.
 
Thụy Trang