Tranh cãi giữa khách và nhân viên, cơ sở massage bị đập phá

03:03, 02/03/2017

(LĐ online) - Chiều 1/3, Công an TP Đà Lạt cho biết đã tạm giữ 3 thanh niên có hành vi hủy hoại tài sản tại cơ sở kinh doanh massage P.N (đường Bùi Thị Xuân, P.2 , TP Đà Lạt) vào rạng sáng ngày 28/2.

(LĐ online) - Chiều 1/3, Công an TP Đà Lạt cho biết đã tạm giữ 3 thanh niên có hành vi hủy hoại tài sản tại cơ sở kinh doanh massage P.N (đường Bùi Thị Xuân, P.2 , TP Đà Lạt) vào rạng sáng ngày 28/2.
 
Cũng trong sáng cùng ngày, Công an TP Đà Lạt đã đưa Hà cùng 2 thanh niên liên quan đến quán massage P.N để xác định hành vi hủy hoại tài sản tại hiện trường vụ việc.
 
Công an TP Đà Lạt đang làm việc với một đối tượng trong nhóm của Lê Huy Hà để xác định hành vi hủy hoại tài sản tại hiện trường
Công an TP Đà Lạt đang làm việc với một đối tượng trong nhóm của Lê Huy Hà
để xác định hành vi hủy hoại tài sản tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 27/2, thanh niên Lê Huy Hà (28 tuổi, trú đường Ngô Gia Tự, P.12, TP Đà Lạt) cùng nhóm bạn tổ chức ăn uống, vui chơi. Tới khoảng 0 giờ ngày 28/2, cả nhóm đi tìm quán karaoke để giải trí tiếp nhưng không tìm được phòng. Tới 0 giờ 20 phút cả nhóm quyết định tới cơ sở massage P.N, đường Bùi Thị Xuân để thư giãn. 
 
Tại đây, Lê Huy Hà phát sinh mâu thuẫn với một nữ nhân viên của cơ sở xoay quanh việc thanh toán tiền bạc. Cả hai cãi nhau lớn tiếng và Hà đã dùng tay tát vào mặt nữ nhân viên trên. Nghe tiếng la lớn, 3 bảo vệ của cơ sở massage chạy vào đánh Hà. Tuy nhiên, Hà chỉ bị thương nhẹ ở miệng.
 
Sau khi cả nhóm ra về, Hà kể lại chuyện bị đánh đồng thời gọi điện thoại cho anh họ là Lê Đình Tuyên (32 tuổi, ngụ đường Ngô Gia Tự, TP Đà Lạt) nhờ giúp đỡ. Ngay sau đó, Lê Đình Tuyên đã lái chiếc xe ôtô tải loại 1,4 tấn chở theo nhiều gậy sắt, dao,… cùng nhóm của Hà gồm 3 người quay trở lại cơ sở massage P.N đập phá xe gắn máy, cửa kính, bể cá, đồng hồ,… của cơ sở. Một số bảo vệ bị nhóm của Hà đuổi chém nhưng may mắn chạy thoát. 
 
Ngay trong sáng ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt đã mời Hà cùng 3 thanh niên liên quan lên trụ sở tường trình vụ việc. Bước đầu, cả nhóm đã thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản. 
 
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục làm việc với một số đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc nêu trên. 
 
Chính Thành - Đức Huy