Bảo Lộc: Bắt đối tượng giết người sau 3 giờ gây án

04:04, 17/04/2017

Chiều 16/4, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đang hoàn thành hồ sơ để bàn giao đối tượng giết người là Mai Hoài Vũ (30 tuổi, ngụ Phường 1, TP Bảo Lộc) cho Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo thẩm quyền. 

Chiều 16/4, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đang hoàn thành hồ sơ để bàn giao đối tượng giết người là Mai Hoài Vũ (30 tuổi, ngụ Phường 1, TP Bảo Lộc) cho Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo thẩm quyền. 
 
Theo đó, vào lúc 2 giờ sáng ngày 15/4, tại quán bida số 698, đường Nguyễn Văn Cừ, (thuộc tổ dân phố 10, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) đã xảy ra 1 vụ án mạng. Nạn nhân là anh Nguyễn Trần Anh Khoa (27 tuổi, ngụ tại xã Lộc Nga) đến thuê nhà số 698 để kinh doanh bida. Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Bảo Lộc đã tổ chức điều tra, truy xét. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, Công an TP Bảo Lộc đã xác định hung thủ đâm chết anh Khoa là Mai Hoài Vũ và y đã bị bắt ngay sau đó khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.
 
Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận: Vào tối 15/4, khi đi nhậu tại đường Trần Phú, TP Bảo Lộc thì xảy ra mâu thuẫn và bị Khoa hất bia và lấy ly đập vào đầu. Tức giận, nên Vũ về nhà lấy 1 con dao giấu vào người và nhờ bạn chở đến nơi Khoa ở. Thấy Vũ gõ cửa, Khoa ra mở cửa và thủ sẵn dao đâm Vũ nhưng không trúng. Lúc này, Vũ rút dao trong người ra đâm 2 nhát vào người khiến Khoa gục tại chỗ. Sau khi gây án, Vũ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn Khoa được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
 
Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.
 
HẢI ĐƯỜNG