Lãnh án tù vì chặt hạ 47 cây thông 3 lá

04:04, 05/04/2017

Sáng ngày 3/4, Tòa án Nhân dân huyện Lạc Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Lâm Biêng Gái (49 tuổi, trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) về tội hủy hoại rừng.

Sáng ngày 3/4, Tòa án Nhân dân huyện Lạc Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Lâm Biêng Gái (49 tuổi, trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) về tội hủy hoại rừng.
 
Theo cáo trạng của VKSND huyện Lạc Dương, vào khoảng đầu tháng 3/2016, Lâm Biêng Gái đến khoảnh 3 tiểu khu 114B, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý, dùng búa chặt 47 cây thông 3 lá, sau đó lấy hóa chất diệt cỏ đổ vào những vết chặt trên thân cây để làm cây chết nhằm lấy đất sản xuất. Hành vi của bị cáo gây thiệt hại về lâm sản với số lượng 52,583 m3 trên diện tích 2.771 m2 đất rừng.
 
Tại phiên tòa, Lâm Biêng Gái đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và bồi thường một phần thiệt hại gây ra. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù giam và buộc phải bồi thường thiệt hại về lâm sản do hành vi phạm tội gây ra.
 
Nguyễn Tiến Dân