Bảo Lộc: Phát hiện 1 vụ trồng 46 cây cần sa

10:06, 27/06/2017

(LĐ online) - Ngày 27/6, Công an TP Bảo Lộc cho biết, Đội Cảnh sát điều tra về ma túy thuộc Công an TP Bảo Lộc vừa phát hiện 1 vụ trồng cây cần sa tại vườn nhà của ông Bùi Xuân Niên (59 tuổi, ngụ phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc).

(LĐ online) - Ngày 27/6, Công an TP Bảo Lộc cho biết, Đội Cảnh sát điều tra về ma túy thuộc Công an TP Bảo Lộc vừa phát hiện 1 vụ trồng cây cần sa tại vườn nhà của ông Bùi Xuân Niên (59 tuổi, ngụ phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc).
 
Trước đó, lúc 9 giờ 40 ngày 18/6, Đội Cảnh sát điều tra về ma túy kiểm tra và phát hiện ông Niên đã trồng 46 cây cần sa tại vườn nhà, ở số 1.219/44 Trần Phú, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc.
 
Theo công an, trong số 46 cây này, có 25 cây cao 20 - 40 cm và 21 cây cao 200 - 250 cm. Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành nhổ bỏ, niêm phong để xử lý.
 
Hiện, vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.
 
TRỊNH CHU