Đến hái cà phê thuê, tiện tay trộm cà phê của hàng xóm

05:06, 16/06/2017

(LĐ online) - TAND huyện Bảo Lâm vừa mở phiên sơ thẩm lưu động tại xã Lộc Tân, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Truyển (24 tuổi, ngụ thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

(LĐ online) - TAND huyện Bảo Lâm vừa mở phiên sơ thẩm lưu động tại xã Lộc Tân, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Truyển (24 tuổi, ngụ thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
 
Theo hồ sơ, Truyển là người thu hái cà phê thuê cho gia đình ông Nguyễn Văn Trường (ngụ thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm). Khoảng 21 giờ ngày 10/1/2017, lợi dụng sự mất cảnh giác của ông Trịnh Hồng Hải, hàng xóm của ông Trường, Truyển đã lẻn vào nhà ông Hải, trộm 9 bao cà phê tươi (tổng trọng lượng gần 400 kg), trị giá trên 3,5 triệu đồng.
 
Tại phiên tòa, Truyển đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Truyển mức án như trên.
 
TRỊNH CHU