Di Linh phát hiện 1 vụ trồng 849 cây cần sa

12:06, 03/06/2017

(LĐ online) - Ngày 2/6/2017, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an huyện Di Linh đã kiểm tra tại vườn nhà của ông Hoàng Văn Trọng (sinh năm 1969), thường trú tại xã Hòa Ninh. Qua đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện 849 cây cần sa do ông Trọng trồng trên diện tích gần 150 m2. Sau khi nhổ bỏ, niêm phong và chờ xử lý tiêu hủy, số cần sa tươi này được xác định có trọng lượng hơn 27 kg.  

(LĐ online) - Ngày 2/6/2017, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an huyện Di Linh đã kiểm tra tại vườn nhà của ông Hoàng Văn Trọng (sinh năm 1969), thường trú tại xã Hòa Ninh. Qua đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện 849 cây cần sa do ông Trọng trồng trên diện tích gần 150 m2. Sau khi nhổ bỏ, niêm phong và chờ xử lý tiêu hủy, số cần sa tươi này được xác định có trọng lượng hơn 27 kg.  
 
Ông Hoàng Văn Trọng khai nhận, do vườn nhà ở xa khu trung tâm xã, ông đã trồng số cần sa này để khi thu hoạch, phơi khô đem bán kiếm tiền. Và để bảo vệ số cần sa này, ông đã đấu nối điện vào hàng rào kẽm quanh vườn. 
 
Mặt khác, khi khám xét nơi ở của ông Trọng, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ hơn 2 kg cần sa khô đã đóng gói và 2 khẩu súng tự chế. 
 
XL