Điều tra vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn nữa tỷ đồng qua mạng xã hội

08:06, 01/06/2017

(LĐ online) - Ngày 31/5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng cho biết, đang điều tra vụ lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu đồng qua mạng xã hội vừa xảy ra trên địa bàn.

(LĐ online) - Ngày 31/5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng cho biết, đang điều tra vụ lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu đồng qua mạng xã hội vừa xảy ra trên địa bàn.
 
Số hóa đơn bà N đã chuyển tiền vào tài khoản cho các đối tượng lừa đảo
Số hóa đơn bà N đã chuyển tiền vào tài khoản cho các đối tượng lừa đảo
Trước đó, bà P.T.N (ngụ tại huyện Lâm Hà) tới cơ quan công an trình báo bị lừa số tiền trên khi quen với các đối tượng lạ qua facebook. Theo tường trình của bà N, thông qua mạng xã hội facebook bà đã quen tài khoản tên Geevaard Harison (giới thiệu là quân nhân Mỹ đang đóng quân tại Afghanistan). Sau thời gian trò chuyện, chủ tài khoản này thông báo đã gửi cho bà N quà và tiền mặt (nhờ giữ hộ sau này sang Việt Nam mua nhà) đóng trong một kiện hàng. 
 
Sau đó thời gian, một người phụ nữ đã liên lạc và tự giới thiệu tên Huyền (là nhân viên sân bay), đề nghị bà N phải chuyển khoản 34 triệu đồng để thanh toán thuế hải quan và chi phí nhận hàng. Sau khi “xác minh” thông tin với Geevaard Harison, bà N đã chuyển tiền vào tài khoản của người phụ nữ trên. Nhưng sau đó, với lý do qua soi chiếu hải quan trong kiện hàng có tiền mặt, người phụ nữ tên Huyền tiếp tục yêu cầu bà N chuyển tiền “nộp phạt” hoặc sẽ bị tịch thu. Lần lượt từ ngày 16-22/5, bà N đã đi vay “nóng” và chuyển tổng cộng 600 triệu đồng cho các đối tượng thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Tuy nhiên sau đó ít ngày, các đối tượng lại yêu cầu bà N tiếp tục gửi 450 triệu đồng nữa thì mới được hoàn tất các thủ tục nhận quà, tiền từ nước ngoài gửi về. 
 
Theo một cán bộ thuộc Đội Công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lâm Đồng), hầu hết các vụ lừa đảo bằng công nghệ cao qua mạng xã hội đều nhắm vào đối tượng là phụ nữ, những người nhẹ dạ, ham tiền, tài sản… 
 
Công an tỉnh Lâm Đồng cũng cảnh báo người dân không nên tin tưởng giao dịch tiền mặt với các đối tượng lạ mặt, và cần bảo mật thông tin cá nhân khi tham gia vào các hoạt động trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.
 
Thụy Trang