Bảo Lâm triệt phá nhiều vụ vi phạm lâm luật

09:07, 14/07/2017

Theo Công an huyện Bảo Lâm, từ đầu năm đến nay, tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại các xã Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Tân, Lộc Phú, Lộc Ngãi tiếp tục diễn biến phức tạp so với thời gian trước. Tình hình ken cây đổ hóa chất, phá rừng, lấn chiếm đất rừng để trồng cây công nghiệp xảy ra nhiều ở một số xã như Lộc Ngãi, Lộc Tân, Lộc Phú...

Theo Công an huyện Bảo Lâm, từ đầu năm đến nay, tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại các xã Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Tân, Lộc Phú, Lộc Ngãi tiếp tục diễn biến phức tạp so với thời gian trước. Tình hình ken cây đổ hóa chất, phá rừng, lấn chiếm đất rừng để trồng cây công nghiệp xảy ra nhiều ở một số xã như Lộc Ngãi, Lộc Tân, Lộc Phú. Diện tích này chủ yếu là đất rừng của một số công ty, doanh nghiệp được UBND tỉnh Lâm Đồng giao quản lý, bảo vệ. Trước tình hình đó, Công an huyện Bảo Lâm đã triển khai lực lượng quyết liệt tuần tra, làm rõ các vụ hủy hoại rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Kết quả đã khởi tố 5 vụ với 10 bị can về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Tổng khối lượng gỗ bị khai thác trái phép trong các vụ án trên lên đến hàng trăm mét khối gỗ các loại. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã mật phục và phát hiện 7 vụ vận chuyển lâm sản trái phép với khối lượng gỗ thu giữ trên 43 m3 gỗ các loại. Công an huyện cũng đã phối hợp với một số đơn vị chức năng tuần tra, phát hiện 16 vụ cất giấu lâm sản trái phép và hàng chục vụ lấn chiếm đất rừng để trồng cây công nghiệp. 
 
Được biết, từ đầu năm đến nay, toàn huyện Bảo Lâm đã xảy ra 85 vụ vi phạm lâm luật, giảm 16 vụ so với cùng kỳ. 
 
ĐÔNG ANH