Bắt đối tượng trốn nã sau hơn hai năm lẩn trốn

08:07, 24/07/2017

(LĐ online) - Ngày 24/7, Công an huyện Đức Trọng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh An Giang bắt đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, trú tại xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đối tượng bị truy nã về tội "Giao cấu với trẻ em".

(LĐ online) - Ngày 24/7, Công an huyện Đức Trọng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh An Giang bắt đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, trú tại xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đối tượng bị truy nã về tội "Giao cấu với trẻ em".
 
Nguyễn Văn Tuấn lúc bị bắt
Nguyễn Văn Tuấn lúc bị bắt
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15 giờ ngày 1/7/2015, nạn nhân là trẻ em sinh năm 2001 đến nhà Nguyễn Văn Tuấn chơi. Tại đây, Tuấn đang thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân thì bị bà Dương là mẹ nạn nhân phát hiện. Đến ngày 15/2/2016, bà Dương hỏi con về việc quan hệ với Tuấn thì nạn nhân thừa nhận nên đến cơ quan Công an trình báo. Thấy vậy, Tuấn vội bỏ trốn khỏi địa phương. Sau hơn 1 năm lẩn trốn ở nhiều địa phương và làm nhiều nghề khác nhau, đến ngày 22/7/2017, khi đang lẩn trốn tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng thì Tuấn bị Công an huyện Đức Trọng phát hiện bắt giữ.
 
TQT