Số vụ phạm pháp hình sự và mua bán người giảm so với cùng kỳ

11:07, 26/07/2017

(LĐ online) - Sáng 26/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Bộ Công an (Ban Chỉ đạo 138) đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

(LĐ online) - Sáng 26/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Bộ Công an (Ban Chỉ đạo 138) đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.
 
Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138.
 
Tại điểm cầu Lâm Đồng, đồng chí Trần Ngọc Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị cùng với sự tham gia các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.
 
Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 138 Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương cùng với chính quyền sở tại ban hành nhiều chương trình, kế hoạch phương án đảm bảo an ninh, trật tự; các đợt cao điểm trấn áp tội phạm đã được tổ chức.
 
Trong 6 tháng, toàn quốc xảy ra hơn 25 ngàn vụ phạm pháp hình sự (giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2016). Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 76%. Tỷ lệ phát hiện và điều tra khám phá án kinh tế, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Ngoài ra, cả nước cũng đã xảy ra 157 vụ mua bán người, với 245 đối tượng (giảm 9% số vụ, tăng 5% đối tượng và 3% số nạn nhân cùng kỳ năm 2016). Nổi lên là các vụ mua bán người ra nước ngoài để ép hoạt động mại dâm, làm vợ bất hợp pháp, cưỡng bức lao động (chiếm 80% tổng số vụ); mua bán, chiếm đoạt trẻ em nhất là học sinh thông qua các trang mạng xã hội... rủ rê đi du lịch rồi bán sang Trung Quốc; đưa người đi xuất cảnh lao động trái phép...
 
Tuy vậy, tình hình hoạt động của các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Hiệu quả phòng ngừa tội phạm nói chung chưa cao. Ban chỉ đạo ở một số địa phương triển khai hoạt động còn chậm, quản lý nhà nước quản lý xã hội trên một số lĩnh vực còn nhiều sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động.
 
Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 138 đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai các đề án, dự án thuộc Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người đến năm 2020. Triển khai các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị của đất nước, trọng tâm là Hội nghị APEC năm 2017. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc hướng về cơ sở.
 
N. Ngà