2 đối tượng trộm cà phê lãnh án

04:08, 31/08/2017

TAND huyện Di Linh vừa mở phiên sơ thẩm, xét xử lưu động tại xã Liên Đầm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trọng Tịnh (26 tuổi) 15 tháng tù và bị cáo Nguyễn Xuân Vương (23 tuổi, cùng ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

TAND huyện Di Linh vừa mở phiên sơ thẩm, xét xử lưu động tại xã Liên Đầm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trọng Tịnh (26 tuổi) 15 tháng tù và bị cáo Nguyễn Xuân Vương (23 tuổi, cùng ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Theo cáo trạng, ngày 23/3/2017, Tịnh rủ Vương từ Đức Trọng xuống Di Linh trộm cắp tài sản. Khi đến thôn Nông Trường, xã Liên Đầm, Tịnh và Vương phát hiện nhà anh Nguyễn Văn Hào có để một số bao đựng cà phê nhân khô ở bên ngoài nhưng không có người trông coi, cả hai đã lấy trộm hơn 75 kg cà phê nhân. Tiếp đó, ngày 2/4/2017, Tịnh và Vương lại đến Thôn 8, xã Liên Đầm, lấy trộm của anh Lê Tuấn Lễ 36 kg hồ tiêu khô. Theo kết luận của Hội đồng thẩm định, trị giá của hơn 75 kg cà phê nhân trên 3,4 triệu đồng và giá trị của 36 kg hồ tiêu khô là 3,6 triệu đồng.
 
Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo ảnh hưởng đến trật tự trị an ở địa phương, nên căn cứ theo mức độ vi phạm để tuyên phạt mức án như trên.
 
TRỊNH CHU