Chuốc thuốc mê trộm tài sản, lãnh 8 năm tù

08:08, 28/08/2017

Mới đây, tại phiên xử sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Hà Thị Ánh Nguyệt (36 tuổi, ngụ phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) 8 năm tù về tội cướp tài sản và Phùng Minh Thiện (32 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) là người tình của Nguyệt 15 tháng tù về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Mới đây, tại phiên xử sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Hà Thị Ánh Nguyệt (36 tuổi, ngụ phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) 8 năm tù về tội cướp tài sản và Phùng Minh Thiện (32 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) là người tình của Nguyệt 15 tháng tù về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
 
Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội với nick name Saphia, Nguyệt kết bạn với ông Charles Wayne Batson (quốc tịch Mỹ, tạm trú tại Đà Lạt). Tối 26/7/2015, từ Nha Trang, Nguyệt lên Đà Lạt, mời ông Batson đi quán bar uống rượu. Sau đó, Nguyệt chủ động đến nơi ông Batson đang tạm trú tại số 27/2 Bis Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt để uống rượu tiếp. Tại đây, Nguyệt đã lén bỏ bốn viên thuốc ngủ vào chai rượu mà ông Batson đang uống. Khi ông Batson thấm thuốc ngủ say, Nguyệt lấy 8 triệu đồng tiền mặt, 1 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay cùng một vài tài sản khác có tổng giá trị gần 130 triệu đồng. Nguyệt đã kể lại toàn bộ sự việc với Thiện, sau đó đưa cho Thiện chiếc đồng hồ đeo tay mang nhãn hiệu Elle Homme và 15 triệu đồng tiền mặt.
 
Tại phiên tòa, căn cứ theo điều 133 BLHS và điều 250 BLHS, HĐXX đã tuyên phạt Nguyệt và Thiện mức án như nêu trên. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc bị cáo hoàn trả cho bị hại tiền và vật dụng đã chiếm đoạt.  
 
N.ĐỒNG