Đánh sập 3 hầm địa đạo khai thác khoáng sản trái phép

05:08, 30/08/2017

Ông Sử Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, chính quyền đã và đang tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. 

Ông Sử Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, chính quyền đã và đang tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.
 
Ngay trong tháng 8/2017 đã tiến hành giải tỏa 2 đợt khai thác khoáng sản trái phép tại tiểu khu 142, 143 Đạ Sar, lũy kế 8 tháng đầu năm 2017 đã tiến hành giải tỏa 14 đợt khai thác khoáng sản trái phép tại tiểu khu 142, 143 xã Đạ Sar (khu vực Núi Cao) và tiểu khu 119, 98 xã Đạ Nhim, xã Lát và xã Đưng K’Nớ. Đội giải tỏa đã tiến hành tiêu hủy các phương tiện, công cụ, dụng cụ dùng để khai thác khoáng sản trái phép theo quy định, đặc biệt đã đánh sập 3 hầm địa đạo và chôn vùi toàn bộ phương tiện, máy móc của các đối tượng ngay tại hiện trường. Tuy nhiên, ông Sử Thanh Hoài cũng cho biết, tình hình khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn nhiều phức tạp và chính quyền địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên và liên tục.
 
D.Q