Đơn Dương: 8 giờ truy bắt đối tượng trộm xe trong đêm

04:08, 09/08/2017

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đơn Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Quốc Tiến (SN 1989, thường trú tại Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đơn Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Quốc Tiến (SN 1989, thường trú tại Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tài sản.
 
Trước đó, vào lúc 20h05 ngày 1/8, Công an xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương nhận được tin báo của ông Trịnh Nguyễn Vinh, trú tại Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng về việc bị mất 1 chiếc xe mô tô hiệu Honda Air Blade, biển kiểm soát 49F1-18039 khi dựng trước nhà một người quen. 
 
Sau khi nhận được tin báo trên, Công an huyện Đơn Dương đã khẩn trương triển khai lực lượng chốt chặn trên tất cả các tuyến đường ra khỏi huyện, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành truy tìm đối tượng. Đến 4h sáng ngày 2/8, tổ trinh sát phát hiện một thanh niên khả nghi đang điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 49F1-18039 chạy theo hướng xã Tu Tra (Đơn Dương) về huyện Đức Trọng. Bị lực lượng công an truy đuổi, đối tượng tăng ga bỏ chạy đến đường cao tốc thuộc địa bàn xã Liên Hiệp (Đức Trọng) rồi bỏ xe chạy lên một đường mòn gần đó thì bị khống chế, bắt giữ.
 
Tại cơ quan công an, Nguyễn Quốc Tiến khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp và đến gây án trên địa bàn huyện Đơn Dương. Hiện Công an huyện Đơn Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
 
Lê Tiến