Hai thanh niên rủ nhau cướp card điện thoại để chơi game

09:08, 16/08/2017

(LĐ online) - Chiều ngày 15/8, Thiếu tá Trần Đình Tú - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Đức Trọng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với hai thanh niên cướp card điện thoại tại một tiệm tạp hóa trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa vào tối ngày 11/8.

(LĐ online) - Chiều ngày 15/8, Thiếu tá Trần Đình Tú - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Đức Trọng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với hai thanh niên cướp card điện thoại tại một tiệm tạp hóa trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa vào tối ngày 11/8.
 
37 card điện thoại hai thanh niên cướp tại tiệm tạp hóa tối ngày 11/8. Ảnh: C.THÀNH
37 card điện thoại hai thanh niên cướp tại tiệm tạp hóa tối ngày 11/8. Ảnh: C.THÀNH

Hai thanh niên bị tạm giam hình sự là Nguyễn Quang Độ (24 tuổi, thường trú tại đường Trường Chinh, thị trấn Liên Nghĩa) và Phạm Chí Hiếu (23 tuổi, thường trú tại thôn An Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng). Theo lời khai ban đầu của hai thanh niên tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng, khoảng 21g ngày 11/8 do không còn tiền tiêu xài, Độ mượn một chiếc xe máy, sau đó chở Hiếu đi dạo quanh thị trấn Liên Nghĩa, chờ sơ hở từ người dân để cướp đồ. Khi tới tiệm tạp hóa của chị H.T.L.P (22 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa), Hiếu vào quán giả vờ mua 1 thùng mì tôm còn Độ đứng đợi sẵn ngoài xe. Đợi chị P. chủ quán quay lưng lấy thùng mì tôm, Hiếu nhanh tay thò vào tủ kính lấy một rổ đựng card điện thoại rồi vọt lên xe Độ đợi sẵn rồ ga bỏ chạy. Lúc này, chị P. phát hiện bị cướp liền tri hô và đuổi theo nhưng không kịp.
 
Nhận được trình báo từ người dân, Công an huyện Đức Trọng nhanh chóng tổ chức xác minh, truy tìm các đối tượng. Và chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt được Độ và Hiếu khi hai thanh niên trên còn đang say sưa chơi game tại quán Internet trên địa bàn. Tại Cơ quan CSĐT, hai thanh niên trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ từ người Độ và Hiếu thời điểm bị bắt, gồm: 37 thẻ card điện thoại mệnh giá 20, 50 và tới 100.000 đồng cùng gần 1 triệu đồng tiền mặt. Được biết, Phạm Chí Hiếu đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
 
C.THÀNH