Khởi tố 4 đối tượng

08:08, 23/08/2017

(LĐ online) - Tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã ra Quyết định  khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Quách Văn Cường (44 tuổi) và Đào Văn Thanh (37 tuổi); đồng thời, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại (cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với K' Tài (23 tuổi) và K' Jũng (40 tuổi) , tất cả cùng ngụ tại tỉnh Lâm Đồng về tội "Hủy hoại rừng trái phép"...

(LĐ online) - Tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã ra Quyết định  khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Quách Văn Cường (44 tuổi) và Đào Văn Thanh (37 tuổi); đồng thời, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại (cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với K’ Tài (23 tuổi) và K’ Jũng (40 tuổi) , tất cả cùng ngụ tại tỉnh Lâm Đồng về tội “Hủy hoại rừng trái phép”. Cả 4 đối tượng này đều tham gia vào vụ phá gần 7 ha rừng tự nhiên tại Tiểu khu 543 (thôn Tôn K’Long, xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh) được cơ quan chức năng phát hiện vào đầu tháng 6/2017. 
 
Hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn tại Tôn K’Long (xã Quảng Trị, Đạ Tẻh)
Hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn tại Tôn K’Long (xã Quảng Trị, Đạ Tẻh)
Theo điều tra của cơ quan chức năng, Quách Văn Cường đã thuê Đào Văn Thanh vào khoảnh 8, Tiểu khu 543 (thuộc thôn Tôn K’Long) để thực hiện hành vi cưa hạ cây rừng để lấy đất với tổng số tiền 30 triệu đồng. Tại khoảnh 3, Tiểu khu 543, Quách Văn Cường tiếp tục dùng tiền thuê 7 đối tượng khác để phát cây bụi và triệt hạ hàng trăm cây gỗ tự nhiên. Tổng cộng Cường đã thuê các đối tượng phá rừng trái pháp luật hơn 5,7 ha tại Tiểu khu 543 nằm trong tổng diện tích rừng gần 3.900 ha do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh quản lý. Tổng khối lượng lâm sản thiệt hại tại diện tích rừng do Cường thuê người triệt hạ là hơn 380 m3. Riêng, hai đối tượng K' Tài và K' Jũng bị khởi tố vì có liên quan tới vụ phá rừng do Quách Văn Cường chủ mưu và hiện cơ quan chức năng đang cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra. Ngoài diện tích rừng do Cường thuê người triệt hạ, thì tại khoảnh 3 (Tiểu khu 543) còn có hơn 1,2 ha rừng bị các đối tượng khác triệt hạ trái phép. Liên quan đến vụ phá rừng, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.
 
Trước đó, như Báo Lâm Đồng đã thông tin: Vào ngày 5/6/2017, Công an huyện Đạ Tẻh cùng các cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện vụ phá rừng tại Tiểu khu 543 . Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định có gần 7 ha, với hơn 1.400 cây gỗ lớn, nhỏ bị đốn hạ nằm la liệt tại hiện trường, gây thiệt hại hơn 440 m3 gỗ (thuộc từ nhóm 5 đến nhóm 8). Xác định đây là vụ phá rừng nghiêm trọng có quy mô lớn, nên Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra, làm rõ.
 
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
 
HẢI ĐƯỜNG