Kẻ móc túi chuyên nghiệp tại chợ đêm Đà Lạt lãnh án

03:09, 27/09/2017

(LĐ online) - Ngày 27/9 tại chợ Đà Lạt, TAND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với Mã Thị Phượng (45 tuổi), ngụ TP Quy Nhơn (Bình Định), về tội trộm cắp tài sản. Đây là lần thứ 5 từ năm 2009 đến nay đối tượng này bị đưa ra xét xử về tội danh trên.

(LĐ online) - Ngày 27/9 tại chợ Đà Lạt, TAND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với Mã Thị Phượng (45 tuổi), ngụ TP Quy Nhơn (Bình Định), về tội trộm cắp tài sản. Đây là lần thứ 5 từ năm 2009 đến nay đối tượng này bị đưa ra xét xử về tội danh trên.
 
Mã Thị Phượng tại phiên tòa
Mã Thị Phượng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 20h20 ngày 5/6/2017, khi vừa từ TP Quy Nhơn lên Đà Lạt, Mã Thị Phượng liền tới chợ đêm Đà Lạt để hành nghề móc túi. Tới cầu thang Mộng Đẹp trước Thương xá Latulipe Đà Lạt, Mã Thị Phượng phát hiện nữ du khách MTKN. (35 tuổi), quê huyện Hương Trà (Thừa Thiên – Huế), để một chiếc điện thoại Iphone 6S Plus trong túi áo. Phượng liền bám theo móc trộm chiếc điện thoại này rồi toan bỏ đi thì bị nạn nhân phát hiện truy hô. Được sự hỗ trợ của một số du khách tại chợ đêm Đà Lạt, Mã Thị Phượng đã bị khống chế, bắt giữ giao cho cơ quan Công an.. 
 
Qua giám định tài sản, chiếc điện thoại 6S plus Mã Thị Phượng trộm của chị MTKN trị giá 8,5 triệu đồng nên Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mã Thị Phượng về tội trộm cắp tài sản.
 
Đặc biệt, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, ngày 27/5/2016, Mã Thị Phượng đã bị TAND quận 5, TP HCM, xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cũng về tội trộm cắp tài sản (móc trộm điện thoại), thời gian thử thách 18 tháng. Sau đó, đối tượng này đã trở về quê nhà Quy Nhơn sinh sống. Trong thời gian đang phải chấp hành bản án treo, Mã Thị Phượng lại tiếp tục gây án tại chợ đêm Đà Lạt.
 
Trước đó, ngày 10/2/2009, Mã Thị Phượng đã bị TAND TP Quy Nhơn tuyên phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng cho hưởng án treo. Ngày 21/6/2012, đối tượng lại bị TAND huyện Phù Cát (Bình Định) xử phạt 6 tháng tù cũng về tội trộm cắp tài sản. 
 
Hơn một năm sau, ngày 22-7-2013, Mã Thị Phượng lại bị TAND TP Quy Nhơn xử phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Như vậy, từ năm 2009 đến nay, bị cáo Mã Thị Phượng đã 5 lần bị tòa tuyên án đều về tội trộm cắp tài sản (chủ yếu móc trộm điện thoại).
 
Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là tái phạm, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây xấu hình ảnh thành phố du lịch Đà Lạt, HĐXX đã tuyên phạt Mã Thị Phượng 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt bản án của TAND quận 5, TP HCM, bị cáo Mã Thị Phượng phải chấp hành bản án 17 tháng 25 ngày tù do tái phạm trong lúc đang chấp hành án.
 
Văn Báu