Yêu cầu lập chuyên án xử lý "thiếc tặc" ở Núi Cao

04:09, 13/09/2017

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hỏa tốc giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thành lập chuyên án đấu tranh phòng, chống các hành vi khai thác thiếc trái phép tại khu vực rừng Núi Cao nằm trên địa bàn xã Đạ Sar (Lạc Dương, Lâm Đồng).

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hỏa tốc giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thành lập chuyên án đấu tranh phòng, chống các hành vi khai thác thiếc trái phép tại khu vực rừng Núi Cao nằm trên địa bàn xã Đạ Sar (Lạc Dương, Lâm Đồng).
 
Hiện trường khai thác thiếc trái phép tại Núi Cao
Hiện trường khai thác thiếc trái phép tại Núi Cao

Theo kiểm tra thực tế hiện trường, lực lượng liên ngành huyện Lạc Dương phát hiện 2 điểm đào đãi, khai thác khoáng sản trái phép tại lâm phần thuộc tiểu khu 142, 143 (xã Đạ Sar). Cụ thể, tại tiểu khu 142 cơ quan chức năng phát hiện có hơn 20 người đang làm việc tại một địa đạo thiếc, khi thấy lực lượng chức năng nhóm người này nhanh chóng bỏ chạy vào rừng, hiện trường để lại 4 chòi bạt ni lông, 2 máy nổ, 1 giàn rung, 1 máy bơm hơi, 1 máy xay. Riêng tiểu khu 143, lực lượng chức năng phát hiện 3 lao động đang làm việc tại 1 địa đạo, bên cạnh 2 chòi bạt và nhiều dụng cụ dùng để khai thác thiếc trái phép...
 
Trước đó, vào tháng 4/2017, lực lượng liên ngành gồm Công an tỉnh, Bộ  Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Lạc Dương đã tổ chức giải tỏa, đánh sập các địa đạo thiếc trái phép, nhưng sau khi lực lượng chức năng rút đi, các đối tượng đã quay trở lại thực hiện hành vi khai thác thiếc trái phép cả ngày và đêm./.
 
Thụy Trang