Phá quán karaoke để quỵt tiền hát

11:10, 03/10/2017

(LĐ online) - TAND huyện Đơn Dương vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Phong (20 tuổi, ngụ xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương) 12 tháng tù về tội hủy hoại tài sản.

(LĐ online) - TAND huyện Đơn Dương vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Phong (20 tuổi, ngụ xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương) 12 tháng tù về tội hủy hoại tài sản.
 
Theo hồ sơ, lúc 17 giờ ngày 12/7, sau khi nhậu tại một quán nhậu ở xã Lạc Lâm xong, Phong rủ thêm 4 người nữa đến quán karaoke Sắc Màu (thôn Quảng Tân, xã Quảng Lập) hát karaoke. Tại đây, nhóm của Phong hát được khoảng 30 phút thì kêu chủ quán tính tiền. Tuy nhiên, do không có tiền trả tiền hát, Phong nảy sinh ý định đập phá quán nhằm làm chủ quán karaoke sợ mà lơ đi chuyện tính tiền. Phong đã đập bể 1 tấm kính, làm hỏng 1 máy tính bảng, phá hư 1 chiếc tivi... Sau đó, Phong bỏ ra về. Theo Hội đồng thẩm định giá, tổng giá trị mà Phong đập phá hơn 6,3 triệu đồng.
 
Tại phiên tòa, Phong thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Phong thành khẩn khai báo cũng như tự nguyện bồi thường thiệt hại cho chủ quán karaoke Sắc Màu, nên HĐXX đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để tuyên phạt bị cáo Phong mức án như trên.
 
T.ĐỒNG