Bắt khẩn cấp kẻ trộm cắp tài sản có 6 tiền án

06:06, 20/06/2019

(LĐ online) - Có 6 tiền án với tổng cộng 16 năm 3 tháng tù giam, ra tù tháng ngày 10/2/2019 nhưng mới đây Hoàng Quang Thái (SN 1980) trú tại Thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai tiếp tục phạm tội và đã bị bắt khẩn cấp.

(LĐ online) - Có 6 tiền án với tổng cộng 16 năm 3 tháng tù giam, ra tù tháng ngày 10/2/2019 nhưng mới đây Hoàng Quang Thái (SN 1980) trú tại Thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai tiếp tục phạm tội và đã bị bắt khẩn cấp.
 
Nghi can Hoàng Quang Thái trong buổi làm việc tại Công an huyện Đạ Huoai
Nghi can Hoàng Quang Thái trong buổi làm việc tại Công an huyện Đạ Huoai
 
Theo kết quả điều tra, tối ngày 14/6, Thái đến nhà anh Phùng Đình Phước (SN 1965) ở Tổ 2, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai ăn nhậu và xin ngủ lại. Nửa đêm, Thái đã lén mở cửa, lấy trộm của anh Phước chiếc xe máy biển kiểm soát 49L1 - 092.20 đang dựng trong phòng khách rồi chạy về huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 
 
Nhận được trình báo của anh Phước, Công an huyện Đạ Huoai đã vào cuộc điều tra. Lúc 17 giờ ngày 15/6 khi Thái đang rao bán chiếc xe trộm được tại thị trấn Tân Phú thì bị Công an huyện Đạ Huoai và Công an huyện Tân Phú phối hợp bắt giữ. 
 
Được biết, khi mới 19 tuổi Thái bắt đầu phạm tội và đến nay đã có 6 tiền án, gồm 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng mức án là 16 năm 3 tháng tù giam. 
 
Trong đó, năm 2008 Thái phạm tội tại 3 nơi, bị TAND huyện Đạ Huoai, TAND huyện Tân Phú xử phạt 8 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Đam Rông xử phạt 3 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
 
Ra tù ngày 10/2/2019 Thái làm thuê nhiều việc nhưng không tu chí nên tiếp tục ngựa quen đường cũ. 
 
Ngày 20/6, Công an huyện Đạ Huoai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Quang Thái để điều tra.
 
Đ. HUY