Đức Trọng: Giải tỏa hơn 50 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm

08:06, 17/06/2019

Thống kê gần hai năm qua, các cơ quan chức năng huyện Đức Trọng đã phối hợp giải tỏa thu hồi hơn 50 ha diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên địa bàn, đồng thời tổ chức các biện pháp khôi phục, trồng lại rừng. 

Thống kê gần hai năm qua, các cơ quan chức năng huyện Đức Trọng đã phối hợp giải tỏa thu hồi hơn 50 ha diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên địa bàn, đồng thời tổ chức các biện pháp khôi phục, trồng lại rừng. 
 
Đáng kể, UBND huyện Đức Trọng đã ban hành gần 125 văn bản chỉ đạo chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát rừng, kiện toàn 11 ban lâm nghiệp xã, tổ chức gần 20 đợt tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, thu hút gần 700 lượt người tham dự. Qua đó, tiến hành ký gần 20 cam kết với nông hộ tham gia bảo vệ rừng. 
 
Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 đến nay, tình trạng phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đức Trọng vẫn diễn ra phức tạp, nhất là các khu vực rừng giáp ranh với huyện Lâm Hà đã gia tăng số vụ ken cây, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Hiện còn 20 vụ/38 vụ vi phạm đang điều tra truy tìm đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật…
 
VĂN VIỆT