Ba trong bốn nhóm tội phạm đều tăng

06:10, 02/10/2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, hơn 800 vụ phạm tội về trật tự an toàn xã hội được phát hiện, trong đó 3 trong số 4 nhóm tội phạm đều tăng so với cùng kỳ năm trước...

Trong 9 tháng đầu năm 2019, hơn 800 vụ phạm tội về trật tự an toàn xã hội được phát hiện, trong đó 3 trong số 4 nhóm tội phạm đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, một mặt tội phạm ngày càng gia tăng, mặt khác công tác trấn áp tội phạm của lực lượng cơ quan chức năng đã đem lại hiệu quả rõ rệt.
 
Bên cạnh tội phạm về tham nhũng trong 9 tháng qua không khởi tố vụ án nào, trong khi cùng kỳ năm 2018, cơ quan chức năng đã khởi tố 7 vụ án tham nhũng thì các loại tội phạm về kinh tế, môi trường và ma túy đều tăng so với cùng kỳ. Theo số liệu thống kê, qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 177 vụ với 208 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Nếu so với cùng kỳ năm 2018, toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ nhiều hơn 42 vụ (177/135 vụ). Qua đó, thu giữ 1.900,7425 gram ma túy tổng hợp; 457,6127 gram heroin; 361,0511 gram cần sa khô và 742 cây cần sa. Đồng thời, đã khởi tố 141 vụ, 165 bị can, xử lý hành chính 21 vụ, 24 đối tượng, đang củng cố hồ sơ xử lý 15 vụ, 21 đối tượng.
 
Tương tự, tội phạm về kinh tế đã khởi tố 8 vụ, 11 bị can; trong đó, 3 vụ với 4 bị can về tội “sản xuất, buôn bán hàng cấm”; 3 vụ với 4 bị can về tội “tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”; 1 vụ với 3 bị can “mua bán trái phép hóa đơn” và 1 vụ không có bị can về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi” - mà cụ thể ở đây là phân bón. Các vụ án về kinh tế nếu như so với cùng kỳ năm 2018 chỉ khởi tố duy nhất một vụ, song 9 tháng đầu năm nay đã khởi tố nhiều hơn 7 vụ, tức 8 vụ án về tội phạm kinh tế. Kế đến là tội phạm về môi trường, cơ quan điều tra đã tiếp nhận, khởi tố 35 vụ với 47 bị can, tăng 12 vụ (35/23 vụ) so với cùng kỳ 2018. Trong đó 14 vụ với 9 bị can về tội hủy hoại rừng; 19 vụ với 35 bị can về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, 2 vụ với 3 bị can về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Riêng đối với các vụ án trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị, bên cạnh xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các bị can, cũng đồng thời phải xử lý nghiêm người có trách nhiệm liên quan. 
 
Với ba nhóm tội phạm nêu trên đều tăng so với cùng kỳ năm trước đã dẫn tới tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tăng trên hai con số trong vòng 9 tháng trở lại đây. Cụ thể, qua theo dõi tổng hợp (từ 16/12/2018 - 14/9/2019), trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 802 vụ với 1.321 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Các đối tượng phạm tội đã gây ra khiến cho 23 người chết và 178 người bị thương, còn thiệt hại về tài sản trị giá khoảng trên 36,8 tỷ đồng. 
 
Điều đáng chú ý ở đây là, nếu so với cùng kỳ năm 2018, số vụ phạm tội được cơ quan chức năng phát hiện tăng 99 vụ, tương đương tăng 14,08%, cụ thể là 802/703 vụ. 
 
Tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2019 của tỉnh do UBND tỉnh tổ chức mới đây, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Quang Thống cho biết, có hai nguyên nhân dẫn tới tội phạm về trật tự xã hội tăng đó là: Về khách quan, các loại tội phạm tăng do tình hình chung cả nước, còn về chủ quan, do lực lượng công an đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm. Cùng đó việc mở rộng điều tra các vụ án nên án tăng theo. Đơn cử, từ một vụ án, sau khi mở rộng điều tra tiếp tục khám phá ra 3 - 4 vụ khác liên quan đến tội phạm. 
 
Qua đó, trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã điều tra khám phá 776/802 vụ, đạt tỷ lệ 96,75%; bắt, xử lý 1.387 đối tượng. Trong đó, đã khởi tố 628 vụ phạm tội về trật tự xã hội; xử lý hành chính 96 vụ, 190 đối tượng với số tiền hơn 223,7 triệu đồng. Ngoài ra, còn truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại 51 đối tượng có quyết định truy nã. Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quang Thống cũng cho rằng, tỷ lệ điều tra khám phá, kêu án của cơ quan chức năng đạt ở mức cao và để đạt được điều đó ngành Công an đã đề ra nhiều giải pháp, biện pháp thực hiện.
 
XUÂN TRUNG