Đà Lạt: Xử phạt gần 300 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật giao thông

05:10, 29/10/2019

(LĐ online) - Ngày 29/10, Đại uý Chu Anh Quang - Phó Đội trưởng Đội CSGT, Công an TP Đà Lạt thông tin, tính từ đầu năm tới nay (từ 15/12/2018 tới 15/10/2019), đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính 294 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 4 vụ học sinh đi xe máy gây tai nạn giao thông làm nhiều người bị thương.

(LĐ online) - Ngày 29/10, Đại uý Chu Anh Quang - Phó Đội trưởng Đội CSGT, Công an TP Đà Lạt thông tin, tính từ đầu năm tới nay (từ 15/12/2018 tới 15/10/2019), đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính 294 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 4 vụ học sinh đi xe máy gây tai nạn giao thông làm nhiều người bị thương.
 
Một trường học sinh chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm trên đường Trần Phú
Một trường hợp chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm trên đường Trần Phú
 
Hầu hết các học sinh, sinh viên vi phạm giao thông ở các lỗi: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có Giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, thay đổi kết cấu xe… 
 
Theo đó, đối với các trường hợp đã đủ tuổi, lực lượng CSGT sẽ tiến hành tạm giữ phương tiện, lập biên bản xử phạt theo quy định. Riêng với những em học sinh chưa đủ tuổi, đơn vị sẽ có giấy mời phụ huynh lên làm việc, yêu cầu viết cam kết và có mức xử phạt tuỳ mức độ vi phạm, đồng thời có giải pháp phối hợp với nhà trường để có biện pháp răn đe, giáo dục các em. 
 
Được biết, từ đầu năm tới nay, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với 14 Trường THPT trên địa bàn tổ chức tuyên truyền ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho hàng ngàn lượt học sinh. Một số Trường THPT đã tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nội dung không giao xe máy phân khối lớn cho học sinh khi chưa đủ điều kiện, đội mũ bảo hiểm đối với xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện…
 
C.PHONG