Nam thanh niên đi cổ vũ bóng đá bị đâm chết, 6 bị cáo lĩnh án

04:10, 22/10/2019

(LĐ online) - Sáng 22/10, tại TP Bảo Lộc, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "giết người" và "gây rối trật tự công cộng" đối với 6 bị cáo...

(LĐ online) - Sáng 22/10, tại TP Bảo Lộc, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “giết người” và “gây rối trật tự công cộng” đối với 6 bị cáo. Trong đó, 2 bị cáo Nguyễn Tuấn Thiện (23 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) và Nguyễn Hồng Phong (21 tuổi, ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) bị truy tố về tội “giết người”. Bốn bị cáo còn lại, gồm: Võ Hữu Thảo (27 tuổi), Nguyễn Tiến Thành (24 tuổi), Trần Văn Hùng (21 tuổi) và Phạm Tuấn Đạt (21 tuổi) cùng ngụ tại TP Bảo Lộc bị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng”.
 
6 bị cáo tại phiên toàn xét xử sơ thẩm vào sáng 22/10
6 bị cáo tại phiên toàn xét xử sơ thẩm vào sáng 22/10
 
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng: Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15/12/2018, cả 6 bị cáo Thiện, Phong, Thảo, Thành, Hùng và Đạt đi trên 4 chiếc xe máy tham gia cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa vô địch AFF Cup năm 2018. Khi đi đến đường Trần Phú (đoạn qua Phường 1, TP Bảo Lộc), thì Trần Văn Hùng chạy xe vào cây xăng dầu bên cạnh đổ xăng. Cùng lúc, nhóm bạn của Hùng cũng chạy xe lên vỉa hè bên cạnh chờ Hùng. Lúc này, anh Vũ Duy Thường Lâm (27 tuổi, ngụ xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) cũng chạy xe máy lên vỉa hè đậu bên cạnh xe của các bị cáo nói trên. Tại đây, anh Lâm và Phạm Tuấn Đạt nhìn nhau, với vẻ khiêu khích. Sau đó, anh Lâm cầm côn nhị khúc tiến qua chỗ Đạt đang đứng. Thấy vậy, Nguyễn Tuấn Thiện đã rút dao thủ sẵn trong người xông vào đâm anh Lâm nhiều nhát. Bị đâm, anh Lâm lùi lại bỏ chạy thì ngã ngửa xuống vỉa hè. Lúc đó, Thiện đuổi theo và ngã chồng lên người anh Lâm và tiếp tục đâm 2 nhát vào lưng nạn nhân. Thấy Thiện và anh Lâm đang giằng co, Nguyễn Hồng Phong đã rút dao thủ sẵn trong người đâm anh Lâm 1 nhát vào đùi trái. Cùng lúc, Võ Hữu Thảo, Phạm Tuấn Đạt, Nguyễn Tiến Thành và Trần Văn Hùng lao tới dùng mũ bảo hiểm và tay, chân đấm đá nạn nhân. Riêng, Võ Hữu Thảo rút dao chém anh Lâm, nhưng bị vướng vào người khác nên dao rơi xuống đất. Bị đâm, anh Lâm vùng dậy bỏ chạy thoát thân và khi chạy đến cổng trụ sở Công an TP Bảo Lộc thì ngục ngã và tử vong sau đó.
 
Sau khi gây án, cả 6 đối tượng đã lẫn vào đám đông đang cổ vũ, ăn mừng chiếm thắng của đội tuyển Việt Nam bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Tuy nhiên, khi biết anh Lâm tử vong, cả 6 đối tượng đã tới cơ quan công an đầu thú. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ, Phạm Tuấn Thiện chính là kẻ chủ mưu đâm chết nạn nhân. Còn Nguyễn Hồng Phong là đồng phạm cùng Thiện trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân. Trong khi đó Thảo, Đạt, Thành và Hùng đã tham gia đánh nhau gây mất trật tự và an toàn xã hội.
 
Tại phiên tòa sơ thẩm, cả 6 bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình; đồng thời, ăn năn gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, coi thường tính mạng của người khác gây nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Thiện 18 năm tù và Nguyễn Hồng Phong 12 năm tù cùng về tội “giết người”. Các bị cáo Võ Hữu Thảo, Nguyễn Tiến Thành, Trần Văn Hùng và Phạm Tuấn Đạt lần lượt nhận mức án 45, 30, 18 và 12 tháng tù giam cùng tội “gây rối trật tự công cộng”. HĐXX cũng buộc 2 bị cáo Thiện và Phong bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 195 triệu đồng. Trong đó, bị cáo bị cáo Thiện phải bồi thường 130 triệu và bị cáo Phong phải bồi thường 65 triệu đồng.
 
HẢI ĐƯỜNG