Tập trung xử lý dứt điểm các công trình sai phạm dọc đường ĐT. 722

01:10, 20/10/2019

(LĐ online) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tới các đơn vị liên quan khi để tồn tại thời gian dài nhiều trường hợp người dân dân dựng chòi, quán, làm nhà lấn đất rừng dọc đường ĐT. 722 (khu vực ngã đường vào Suối Vàng tới Khu Du lịch Làng Cù Lần, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương).

(LĐ online) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tới các đơn vị liên quan khi để tồn tại thời gian dài nhiều trường hợp người dân dân dựng chòi, quán, làm nhà lấn đất rừng dọc đường ĐT. 722 (khu vực ngã đường vào Suối Vàng tới Khu Du lịch Làng Cù Lần, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương).
 
Một trong nhiều căn nhà, quán, ki ốt được dựng lấn chiếm hành lang đường bộ hoặc nằm dưới tán rừng thông cổ thụ trên trục đường ĐT 722
Một trong nhiều căn nhà, quán, ki ốt được dựng lấn chiếm hành lang đường bộ hoặc nằm dưới tán rừng thông cổ thụ trên trục đường ĐT 722
 
Theo UBND huyện Lạc Dương, đến nay UBND thị trấn Lạc Dương đã lập hồ sơ xử lý 4 trường hợp. Đó là ông Vũ Văn Điều, ngụ tại số 90, Đa Phú, Phường 7, TP Đà Lạt (chủ quán Rừng Thông), lấn chiếm 1.750 m 2 đất rừng phòng hộ tại Tiểu khu 112a, thị trấn Lạc Dương; xây dựng công trình 85 m 2 trên đất dành cho đường bộ. Bà Nguyễn Thị Tuyền, ngụ tại ngã 3 thôn Đạ Nghịt, thị trấn Lạc Dương (chủ quán Thảo Nguyên) lấn chiếm 243 m 2 đất dành cho đường bộ, xây dựng các công trình không phép trên diện tích đất này.
 
Ông Huỳnh Ngọc Nhơn (ngụ thôn Đạ Nghịt, xã Lát), xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch được duyệt với diện tích 74 m 2. Bà Hoàng Thị Nga, ngụ tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương (chủ quán Sơn Lâm) lấn chiếm, xây dựng công trình trên đất dành cho đường bộ.
 
Liên quan đến hành vi lấn chiếm, xây dựng các công trình bất hợp pháp trên đất rừng dọc theo tỉnh lộ ĐT. 722 đầu tháng 7/2019 Báo Lâm Đồng đã có nhiều tin, bài phản ánh 16 hộ dân xây nhà, hàng quán lấn chiếm đất rừng, đất nông nghiệp tại khu vực trên nhưng cơ quan chức năng xử lý tiến độ các sai phạm nhìn chung còn khá chậm.
 
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc xử lý các vi phạm quy định về QLBVR và đất lâm nghiệp dọc tuyến đường ĐT.722 tỉnh giao UBND huyện Lạc Dương tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng thuộc huyện tập trung rà soát, củng cố hồ sơ, xử lý dứt điểm vi phạm theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/11/2019.
 
C.THÀNH