Bị phạt 15 triệu đồng vì xây dựng công trình không phép

03:11, 18/11/2019

(LĐ online) - Sau 4 tháng kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, UBND TP Đà Lạt mới ban hành được quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Hoàng (ngụ phường 10, TP Đà Lạt) về hành vi xây dựng công trình không phép…

[links()] (LĐ online) - Sau 4 tháng kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, UBND TP Đà Lạt mới ban hành được quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Hoàng (ngụ phường 10, TP Đà Lạt) về hành vi xây dựng công trình không phép…
 
Con đường được mở trái phép trên đất nông nghiệp
Con đường được mở trái phép trên đất nông nghiệp
 
UBND TP Đà Lạt vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng đối với ông Lê Văn Hoàng (63 tuổi, ngụ tại Khe Sanh, phường 10, TP Đà Lạt) về hành vi xây dựng công trình không phép tại thửa đất 695, tờ bàn đồ số 7 (phường 10, TP Đà Lạt). 
 
Ngoài việc xử phạt hành chính, UBND TP Đà Lạt còn yêu cầu ông Hoàng ngừng thì công công trình, lập thủ tục đề nghị cấp phép xây dựng theo quy định. Trường hợp cơ quan chức năng từ chối cấp phép xây dựng, hoặc sau khi được cấp phép phải tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm không phù hợp với nội dung giấy phép và thiết kế đã được phê duyệt.  
 
Theo UBND phường 10, hành vi vi phạm của ông Hoàng là tự ý xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng dài 95m, cao 1,7 m, dày 0,4m tại thửa đất 695. 
 
Trước đó, Báo Lâm Đồng đã có hàng loạt tin, bài, phóng sự ảnh phản ánh việc ông Hoàng tự ý sử dụng phương tiện cơ giới san gạt ta luy, làm đường nội bộ, xây dựng hệ thống kênh thoát nước kiên cố thuộc khe tụ thủy tại các thửa đất nông nghiệp ở tổ dân phố Đa Lợi (phường 10, TP Đà Lạt). 
 
Sau khi báo chí lên tiếng, để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng và quản lý sử dụng đất trên địa bàn, UBND phường 10 yêu cầu ông Hoàng ngừng toàn bộ việc làm đường; đồng thời, liên hệ với cơ quan chức năng để xin phép, trường hợp không được cơ quan chức năng chấp nhận, ông Hoàng phải tháo dỡ đường, trả lại hiện trạng sử dụng đất như ban đầu. 
 
Yêu cầu là vậy, nhưng đến nay ông Hoàng vẫn chưa trình được giấy phép xây dựng và cũng không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.
 
THỤY TRANG