Đức Trọng: Ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ

09:11, 08/11/2019

(LĐ online) - Chiều ngày 7/11, Công an huyện Đức Trọng tổ chức hội nghị tuyên truyền và ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho 300 người là các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải, doanh nghiệp taxi, tài xế xe ben, xe tải, các hộ kinh doanh dọc Quốc lộ 20 trên địa bàn toàn huyện. Thượng tá Lê Thái – Trưởng Công an huyện chủ trì hội nghị. 

(LĐ online) - Chiều ngày 7/11, Công an huyện Đức Trọng tổ chức hội nghị tuyên truyền và ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho 300 người là các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải, doanh nghiệp taxi, tài xế xe ben, xe tải, các hộ kinh doanh dọc Quốc lộ 20 trên địa bàn toàn huyện. Thượng tá Lê Thái – Trưởng Công an huyện chủ trì hội nghị. 
 
Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã cùng ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ
Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã cùng ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ
 
Tại hội nghị, Thiếu tá Lê Anh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự cơ động Công an huyện Đức Trọng đã trình bày thực trạng về trật tự an toàn giao thông hiện nay; những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông; các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số vi phạm của người điều khiển, người được chở trên trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô trong lĩnh vực giao thông đường bộ (theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ)... Ngoài ra, các tài xế còn được hướng dẫn cách xử lý một số tình huống khi tham gia giao thông thường gặp phải như: Các xe vượt nhau trên quốc lộ, nhường đường cho xe ưu tiên khi có tín hiệu ưu tiên, xe rẽ trái/phải khi có một xe tải ngược chiều đi tới; xe phía trước đang vượt nhưng vì gặp chướng ngại vật nên giảm tốc và dừng đột ngột, tạt ngang đầu xe mình để trở về đúng làn... Những tình huống vi phạm cũng được thuyết minh kèm theo hình ảnh minh họa và mức xử phạt.
 
Dịp này, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã cùng ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ.
 
N.MINH