Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho học sinh

06:11, 09/11/2019

(LĐ online) - Chiều ngày 9/11, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Luật gia thành phố Đà Lạt phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền nội dung Luật Nghĩa vụ quân sự cho học sinh. Tham gia chương trình có gần 200 đoàn viên, thanh niên, học sinh Trường THCS & THPT Tây Sơn, thành phố Đà Lạt.

(LĐ online) - Chiều ngày 9/11, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Luật gia thành phố Đà Lạt phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền nội dung Luật Nghĩa vụ quân sự cho học sinh. Tham gia chương trình có gần 200 đoàn viên, thanh niên, học sinh Trường THCS & THPT Tây Sơn, thành phố Đà Lạt.
 
Đông đảo học sinh tham gia phiên tòa giả định. Phiên tòa giả định xét vụ án Trốn tránh nghĩa vụ quân sự
Đông đảo học sinh tham gia phiên tòa giả định. Phiên tòa giả định xét vụ án Trốn tránh nghĩa vụ quân sự
 
Theo đó, Ban Tổ chức đã tổ chức “Phiên tòa giả định”, xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt truy tố về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”. Nội dung giả định bản cáo trạng đưa ra là, Nguyễn Văn A là công dân trong độ tuổi nhập ngũ theo quy định. Tuy nhiên do không muốn thực hiện nghĩa vụ của công dân nên đã cố tình không chấp hành Lệnh gọi khám sức khỏe và Lệnh gọi công dân nhập ngũ. Mặc dù đã bị xử lý hành chính về hành vi không chấp hành Lệnh gọi khám sức khỏe và Lệnh gọi công dân nhập ngũ nhưng vẫn tiếp tục vi phạm và có hành vi tự cắt ngón tay trỏ, bàn tay phải của mình để gây thương tích cho bản thân nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Hành vi của Nguyễn Văn A đã phạm vào tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 2, Điều 332 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Căn cứ vào điểm a khoản 2, Điều 332; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự, toàn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn A 24 tháng tù giam.
 
Ngoài phiên tòa giả định, trong chương trình, đại diện Ban Chỉ huy quân sự TP Đà Lạt đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự cho các đoàn viên, thanh niên, học sinh. Các em học sinh tham gia chương trình cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến nội dung Luật Nghĩa vụ quân sự và đã được giải đáp thỏa đáng.
 
Theo Ban Tổ chức, chương trình được tổ chức nhằm giúp cho đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn nâng cao kiến thức, am hiểu pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng thời thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự.
 
DUY DANH