Xử lý nghiêm vụ phá rừng tại Tiểu khu 74, xã Đạ Long

06:12, 17/12/2019

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện Đam Rông khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm vụ phá rừng tại Tiểu khu 74, rừng phòng hộ Sêrêpốk, thuộc xã Đạ Long, trong đó phải xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. 

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện Đam Rông khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm vụ phá rừng tại Tiểu khu 74, rừng phòng hộ Sêrêpốk, thuộc xã Đạ Long, trong đó phải xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. 
 
Đây là vụ phá rừng đã được Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện trong ngày 30/11 và ngày 1/12 vừa qua, hiện trường để lại 17 lóng gỗ, tổng khối lượng khoảng 14,2 m 3. Riêng trong ngày 30/11, vào lúc khoảng 22 giờ đã bắt quả tang ông Phạm Xuân Bắc (sinh năm 1984, trú thôn Lán Tranh, xã Đưng K’Nớ, Lạc Dương) đang vận chuyển 1 lóng gỗ tròn (1,840 m 3) bằng xe máy cày. Trên xe có ông Nguyễn Thái Linh (sinh năm 1985, trú tại xã Tân Thanh, huyện Krông Nô, Đắk Lắk). 
 
Kiểm tra mở rộng còn phát hiện hơn 30,3 m 3 gỗ khai thác trái phép tại các khu vực khác cũng thuộc Tiểu khu 74, xã Đạ Long nói trên.
 
VŨ VĂN