Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên trộm cắp xe máy tại Đà Lạt

01:02, 11/02/2020

(LĐ online) - Sáng 11/2, trung tá Hồ Hải Dương - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Hòa (26 tuổi, trú tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(LĐ online) - Sáng 11/2, trung tá Hồ Hải Dương - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Hòa (26 tuổi, trú tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
 
Đối tượng Nguyễn Ngọc Hòa tại trụ sở Đội CSHS Công an TP Đà Lạt
Đối tượng Nguyễn Ngọc Hòa tại trụ sở Đội CSHS Công an TP Đà Lạt
Theo thông tin ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hòa nảy sinh ý định lên TP Đà Lạt trộm cắp tài sản. Để thực hiện hành vi phạm pháp, Hoà chuẩn bị đồ nghề phá khóa và rủ thêm 1 đối tượng khác tên N.N.H (30 tuổi, ngụ tại Ninh Thuận) cùng lên Đà Lạt để trộm cắp xe máy. 
 
Khoảng 1 giờ ngày 4/2, Hoà điều khiển xe máy không biển số của H. lên Đà Lạt. Tới đoạn dãy nhà trọ nằm trên địa bàn Phường 4 (TP Đà Lạt), hai đối tượng thấy một xe máy không có ai trông coi nên mở cổng, bẻ khoá xe máy lấy trộm trót lọt. 
 
Ngay sau khi trộm được tài sản, cả hai về nhà tại huyện Ninh Sơn. Tại cơ quan công an, Hoà khai khi về nhà đã gỡ biển số xe trộm được và thay vào một biển số giả để làm phương tiện đi lại. Qua xác minh, đến ngày 9/2, Đội cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyên Ninh Sơn bắt giữ Hòa tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Bước đầu, Hòa khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Lạt đem về địa phương tiêu thụ.

 

Chiếc xe hai đối tượng trộm tại Đà Lạt và đã thay biển số giả
Chiếc xe hai đối tượng trộm tại Đà Lạt và đã thay biển số giả
 
Hiện, Công an TP Đà Lạt đã thu hồi 1 xe máy với biển số giả, nhiều dụng cụ dùng để phá khóa và bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Hòa để tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
C.THÀNH