Mở rộng điều tra vụ trộm cắp lan rừng số lượng lớn

08:03, 13/03/2020

(LĐ online) - Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 02), Công an Lâm Đồng cho biết, đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp và nghiện hút để mở rộng điều tra các vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là lan rừng với số lượng lớn trên địa bàn huyện Đức Trọng.

(LĐ online) - Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 02), Công an Lâm Đồng cho biết, đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp và nghiện hút để mở rộng điều tra các vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là lan rừng với số lượng lớn trên địa bàn huyện Đức Trọng.
 
Số chậu lan các đối tượng trộm của ông Nguyễn Bảo Lâm
Số chậu lan các đối tượng trộm của ông Nguyễn Bảo Lâm
 
Thông tin cho biết, bằng các biện pháp trinh sát, Phòng PC 02 đã phát hiện nhóm đối tượng nghiện hút ma tuý có biểu hiện hoạt động trộm cắp tài sản nhiều lần do đối tượng Trần Hiền (39 tuổi, trú tại xóm 1, Ba Cảng, Tân Hội, Đức Trọng) cầm đầu. Hiền là đối tượng nghiện ma tuý, có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý, gây rối trật tự công cộng và giết người. 
 
Quá trình công an điều tra xác định, nhóm của Hiền thường trộm lan rừng với số lượng lớn. Ngoài trộm cắp lan rừng, qua thu thập tài liệu và chứng cớ, cơ quan công an xác định nhóm này còn đột nhập nhà ông Nguyễn Minh Trí (thôn Thái Sơn, N’Thol Hạ, Đức Trọng) trộm 1 bức tượng bằng đá có giá trị lên đến 52 triệu đồng và một số tài sản khác. 
 
Trinh sát đã xác định được địa điểm cất dấu bức tượng này. Ban Chuyên án xác định, đây là điểm đột phá nên đã ra quyết định phá án. Ngày 29/2, Phòng PC 02 đã ra lệnh “Giữ người trong trường hợp khẩn cấp” đối với các đối tượng: Trần Hiền, Trần Quốc Tường (22 tuổi, tạm trú thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng), Huỳnh Văn Dự (27 tuổi, thường trú An Giang, tạm trú tại Phúc Thọ, Lâm Hà). Phòng PC 02, cũng khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Trần Hiền, Trần Quốc Trường, Nguyễn Thanh Long. Quá trình khám xét đã thu giữ bức tượng đá quý và thu giữ thêm hơn 200 chậu lan rừng các loại. 
 
Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ năm 2019 đến nay đã thực hiện khoảng 15 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đức Trọng; trong đó, có vụ trộm tại nhà ông Nguyễn Minh Trí và vụ trộm lan rừng của ông Nguyễn Bảo Lâm. Sau khi định giá tài sản, Phòng PC 02 đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ. 
 
Qua điều tra, Phòng PC 02 xác định vụ trộm lan rừng của ông Nguyễn Bảo Lâm do Trần Hiền cùng 2 đối tượng là Trần Huyền Phong (thôn Thiện Chí, Ninh Gia, Đức Trọng) và Nguyễn Văn Thắng (thôn Hiệp Thuận, Ninh Gia, Đức Trọng) thực hiện sau đó mang về để tại vườn lan của Phong ở thôn Thiện Chí. Ngày 9/3, Phòng PC 02 đã triệu tập Phong và Thắng đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Phong. Quá trình khám xét đã thu giữ 160 chậu lan rừng và cho ông Nguyễn Bảo Lâm nhận dạng, xác định toàn bộ số này là của ông Lâm. 
 
Hiện, Phòng PC 02 đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng này để mở rộng điều tra các vụ trộm cắp khác; đồng thời, kết hợp với Công an huyện Đức Trọng truy bắt các đối tượng còn lại, thống kê tìm bị hại trong các vụ mất trộm lan trên địa bàn huyện để củng cố hồ sơ vụ án.
 
NGUYỄN NGHĨA