Đà Lạt vắng bóng người dân tập thể dục nơi công cộng

07:04, 07/04/2020

(LĐ online) - Sau 2 ngày lập nhiều tổ liên ngành ra quân tuyên truyền, phát tờ rơi, khẩu trang cũng như nhắc nhở người dân ra đường tập thể dục không có lý do chính đáng nơi công cộng về nhà, tới chiều nay, 7/4, hầu hết người dân đã chấp hành khuyến cáo trên.

(LĐ online) - Sau 2 ngày lập nhiều tổ liên ngành ra quân tuyên truyền, phát tờ rơi, khẩu trang cũng như nhắc nhở người dân ra đường tập thể dục không có lý do chính đáng nơi công cộng về nhà, tới chiều nay, 7/4, hầu hết người dân đã chấp hành khuyến cáo trên.
 
Khu vực Quảng trường Lâm Viên chiều nay gần như không còn người dân ra vui chơi cuối chiều
Khu vực Quảng trường Lâm Viên chiều nay gần như không còn người dân ra vui chơi cuối chiều
 
Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày (từ 1/4 tới 15/4); Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 31/3, UBND TP Đà Lạt lập các tổ liên ngành di động gồm nhiều lực lượng làm nhiệm vụ quanh khu vực trung tâm thành phố, nhất là quanh hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên. Tuy nhiên, do 2 ngày qua, lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở người dân đi tập thể dục buổi chiều không có lý do chính đáng quay về nhà, thực hiện dãn cách xã hội 2 m và không tụ tập quá 2 người tại nơi công cộng nên tới chiều nay số lượng người dân đi tập thể dục khu vực trên rất thưa vắng.
 
Mặc dù lượng người dân tập thể dục cuối chiều nay đã giảm hẳn nhưng UBND TP Đà Lạt vẫn chỉ đạo lập 5 tổ liên ngành kiểm tra liên tục, nhắc nhở một số người dân ra đường không có lý do chính đáng về nhà
Mặc dù lượng người dân tập thể dục cuối chiều nay đã giảm hẳn nhưng UBND TP Đà Lạt vẫn chỉ đạo lập 5 tổ liên ngành kiểm tra liên tục, nhắc nhở một số người dân ra đường không có lý do chính đáng về nhà
 
Trước đó, từ ngày 1/4, khi Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 đã có hiệu lực, nhưng vào mỗi sáng sớm và chiều tối quanh hồ Xuân Hương, các công viên vẫn còn nhiều người dân địa phương giữ thói quen đi bộ, chạy bộ, tập thể dục đông đúc, không giữ khoảng cách an toàn... Từ ngày 5/4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Lạt, các Phường 1, 2, 3, 10 và lực lượng Công an...  đồng loạt ra quân tặng khẩu trang, phát tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng dịch, đồng thời xử phạt gần 40 trường hợp người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định với mức phạt 200.000 đồng/trường hợp.
 
C.PHONG