Điều tra vụ cưa hạ thông trái phép tại Tiểu khu 243

05:04, 14/04/2020

Ngày 10/4, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Lê Chí Quang Minh cho biết, đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm cưa hạ thông trái phép tại Tiểu khu 243, để xử lý theo quy định…

Ngày 10/4, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Lê Chí Quang Minh cho biết, đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm cưa hạ thông trái phép tại Tiểu khu 243, để xử lý theo quy định…
 
 Trên một phần diện tích rừng bị phá đã có sự tác động, đào hố cà phê
Trên một phần diện tích rừng bị phá đã có sự tác động, đào hố cà phê
 
Trước đó, từ nguồn tin báo của Nhân dân và quá trình tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng chức năng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim (BQLRPH Đa Nhim) và Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương phát hiện một vụ cưa hạ thông trái phép tại Khoảnh 2, Tiểu khu 243, xã Đạ Sar, lâm phần do BQLRPH Đa Nhim quản lý. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có 18 cây thông ba lá hàng chục năm tuổi (thuộc đối tượng rừng sản xuất), bị “lâm tặc” cưa hạ trái phép. Cũng tại khu vực này, có một số cây thông khác cùng chung tình trạng bị triệt hạ trái phép từ trước, nay chỉ còn trơ lại phần gốc; trên một phần diện tích rừng bị phá đã có sự tác động, đào hố trồng cà phê. 
 
Theo người dân, tình trạng cưa hạ thông trái phép tại khu vực trên xảy ra “âm ỉ” từ dịp trước, trong và sau Tết Âm lịch 2020 vừa qua. Không chỉ cưa hạ thông, các đối tượng “giấu mặt” còn rất manh động, đốt luôn một phần rẫy cà phê của người dân gần đó, nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
 
VÕ TRANG